Đẩy mạnh hoàn thành tiêu chí Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019, với quy mô, diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Đây là vùng được đánh giá có tiềm năng trở thành một trong những khu du lịch quốc gia quan trọng nhất trên hành lang du lịch “Qua miền Tây Bắc”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định từng bước hoàn thiện các tiêu chí của khu du lịch, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

tour ban ang (3)

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu từng bước trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khách du lịch. Qua khảo sát, giai đoạn 2015-2020, khách du lịch tăng bình quân khoảng 13,7%. Doanh thu từ dịch vụ du lịch năm 2018 đạt 1.085 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1.135 tỷ đồng. 2 năm 2020 và 2021, do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nên doanh thu không đạt chỉ tiêu quy hoạch đề ra. Số lao động đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch là 10.897 người, chiếm 16% số lao động trong các ngành kinh tế (vượt chỉ tiêu việc làm của quy hoạch tổng thể).

Dịch vụ du lịch phát triển mạnh, công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch được đẩy mạnh, tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả tài nguyên du lịch. Đồng thời, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, như các loại hình du lịch: Sinh thái; trải nghiệm; cộng đồng; lễ hội, văn hóa; tâm linh; MICE; nghỉ dưỡng và du lịch nông nghiệp... Nhiều danh thắng, di tích được nhà đầu tư và chính quyền tôn tạo, như khu du lịch rừng thông - bản Áng; khu du lịch thác Dải Yếm; Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, được đông đảo du khách lựa chọn trong hành trình du lịch.

Mô hình bản du lịch cộng đồng: Bản Áng, xã Đông Sang; bản Vặt, xã Mường Sang; bản Tà Số, xã Chiềng Hắc; bản Tà Phình, xã Tân Lập (huyện Mộc Châu); bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, được chính quyền hai huyện chú trọng xây dựng phát triển. Hạ tầng giao thông, nước sạch tại các bản du lịch cộng đồng được đầu tư nâng cấp; khôi phục truyền thống văn hóa, cải tạo nhà ở theo kiến trúc dân tộc kết hợp dịch vụ du lịch.

thác nàng tiên chiềng khoa

Hoạt động dịch vụ du lịch, nhất là loại hình du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc có bước phát triển nhanh. Các mô hình du lịch cộng đồng được khách quốc tế đặc biệt yêu thích, như Homestay A Chu (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ), đã đạt Giải thưởng ASEAN và được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là điểm du lịch sinh thái tiêu biểu. Hay điểm du lịch cộng đồng bản Áng được du khách lựa chọn và các điểm dân cư cộng đồng, khu sinh thái có tiềm năng (bản Dọi, Nà Ka, Tà Số, Hang Táu...) đang được xây dựng thành điểm tham quan nghỉ dưỡng.

Các tuyến, tour du lịch đã hình thành và có lượng khách lớn, nhất là cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Gồm các chương trình 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm, trong đó có sự kết hợp du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp, mang lại sự lựa chọn đa dạng cho du khách.

Hiện nay, huyện Mộc Châu, Vân Hồ đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư, với các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng. Hai huyện đã  rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng đầu tư để đề xuất các danh mục quy hoạch mời tài trợ, danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu. Trong đó, Mộc Châu hiện có 25 dự án; Vân Hồ có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai thực hiện.

Theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch, để được công nhận là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu thì khu du lịch phải đạt 5 tiêu chí với 17 nội dung. Qua đánh giá, đến nay tại 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã có 2/5 tiêu chí với 10/17 nội dung đã đạt và cơ bản đạt. Để hoàn thiện các tiêu chí Khu du lịch quốc gia, thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiến nghị với Trung ương hỗ trợ nguồn lực để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tạo đà hoàn thành các tiêu chí phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, đề xuất cơ chế đặc thù ưu tiên cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, nhằm thu hút các nhà đầu tư thúc đẩy du lịch phát triển. Ưu tiên nguồn lực triển khai các quy hoạch, nhất là các dự án đầu tư về hạ tầng giao thông và hoàn thiện các tiêu chí khu du lịch quốc gia theo Luật Du lịch. Tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo an ninh an toàn du lịch, bảo vệ cảnh quan môi trường. 
Theo mocchautourism.com
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.