Đánh thức tiềm năng du lịch ở Chiềng Khoa

Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ là nơi có nhiều suối, thác đẹp còn nguyên sơ, những đồi chè xanh mướt và những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc đang được bảo tồn... Những tiềm năng, thế mạnh đã và đang được khai thác phát triển du lịch, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm.

Xã Chiềng Khoa được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan đặc trưng là những cánh rừng nguyên sinh, thác, suối... tự nhiên, vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên sơ. Du lịch hồ thác không quá mới lạ, nhưng thác ở Chiềng Khoa để lại ấn tượng trong lòng du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, độc đáo mà thiên nhiên ban tặng. Nói đến những thác nước đẹp tại Chiềng Khoa không thể không nhắc đến thác Nàng Tiên, di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh (được công nhận năm 2018) thuộc địa phận bản Nà Chá; đây là một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ nhưng rất đỗi nên thơ của thiên nhiên nơi vùng cao Tây Bắc.

           

Du khách tham quan, trải nghiệm tại thác Chiềng Khoa, xã Chiềng Khoa.

           

Thác Nàng Tiên ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn màu xanh ôm lấy toàn bộ thung lũng. Thác gồm 3 tầng, mỗi tầng mang một vẻ đặc trưng riêng. Cảnh hiền hòa với những dòng nước trong xanh, uốn lượn qua những ghềnh đá bồng bềnh thơ mộng mang lại cho du khách những trải nghiệm đầy thú vị với một số hồ nước nhỏ sâu ngang hông người lớn, du khách có thể xuống tắm để cảm nhận được dòng nước mát lạnh vào những dịp ngày hè nóng bức, làm xua tan mệt mỏi hay sua tan đi cái nóng, oi bức của mùa hè, chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm đáng để thử nghiệm…

           

Chị Nguyễn Tuyết Nhung, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: Đến với Chiềng Khoa tôi được trải nghiệm các tầng của thác nước Nàng Tiên, thác Chiềng Khoa, hòa mình vào không gian thiên nhiên khiến tôi cảm thấy thư thái, quên đi những áp lực công việc thường ngày. Cùng với những món ăn ngon như cá nướng, măng rừng, gà đồi được chế biến theo cách riêng của người dân tộc nơi đây đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng.

           

Thác Mường Khoa, xã Chiềng Khoa với vẻ đẹp nguyên sơ.

           

Gần đây nhất, tại bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa đã diễn ra Lễ Khai mạc Giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022, chặng 1 do Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp với Kênh truyền hình VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Vietnam Motorsport và huyện Vân Hồ tổ chức. Đây là giải thi đấu chuyên nghiệp có quy mô toàn quốc, thu hút cả các vận động viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam tham dự và du khách gần xa đến cổ vũ. Đây là cơ hội giúp Chiềng Khoa quảng bá tiềm năng du lịch đến với du khách trong và ngoài nước. Anh Vũ Mạnh Hùng, du khách tới từ Hải Phòng hào hứng chia sẻ: Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia các chương trình đua mô tô địa hình, tuy nhiên mỗi lần tổ chức các giải đều có sự thú vị khác nhau, vì địa hình ở mỗi nơi đều mang nét đặc trưng riêng. Khi đến đây tôi cảm thấy rất hào hứng, rất tuyệt vời qua sự thể hiện của các vận động và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ; nhất định sau giải đua này tôi sẽ còn quay lại cùng gia đình để trải nghiệm các thác nước nổi tiếng nơi đây.

           

Giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022 tại bản Tin Tốc, xã Chiềng Khoa. 

           

Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, xã Chiềng Khoa còn được biết đến với di tích lịch sử - văn hóa Đền Nàng Ban tại bản Khòng II, cùng với nhiều lễ hội truyền thống và nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc. Điển hình là Lễ hội Hoa Ban được tổ chức vào tháng 2, âm lịch hằng năm đúng vào mùa ban nở. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn, là dịp sinh hoạt văn hóa của bà con các dân tộc quanh vùng, cũng là dịp quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng du lịch xã Chiềng Khoa.

           

Nhờ đó các tour du lịch đến với Chiềng Khoa khám phá, trải nghiệm vùng đất này ngày một nhiều hơn, người dân nơi đây bắt đầu học cách làm du lịch, đầu tư xây dựng các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ cộng đồng (homestay) gần gũi với thiên nhiên phục vụ du khách những trải nghiệm thú vị về phong cảnh thiên nhiên, nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Anh Đồng Quốc Linh, bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa chia sẻ: Nắm bắt nhu cầu của du khách đến với Chiềng Khoa ngày càng nhiều hơn, tôi cùng 10 người nữa ở bản đã góp hơn 1 tỷ đồng đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, tham quan điểm du lịch.

           

Người dân bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa làm đường giao thông.

           

Ông Hà Văn Úng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa cho biết: Với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, góp phần thu hút khách du lịch, thời gian tới xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện khảo sát, cho các hộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương làm du lịch cộng đồng để đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa gắn với quảng bá, thu hút khách du lịch.

           

Với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng với những chủ trương, giải pháp cụ thể đã và đang được cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của người dân nơi đây, tin tưởng xã Chiềng Khoa sẽ có những chuyển biến tích cực trong phát triển du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch thập phương đến tham quan, khám phá, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.