Đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quý I/2019 giữa Đảng ủy Công an và Đảng ủy quân sự huyện Thuận Châu

Ngày 4/4, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Bí thư huyện ủy Thuận Châu đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quý I/2019 giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy Quân sự huyện.

 

Đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quý I/2019 giữa Đảng ủy Công an và Đảng ủy quân sự huyện Thuận Châu.

Trong quý I, Đảng ủy hai đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã chủ động tham mưu cho huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội; thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn các xã; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; thực hiện đề án tinh gọn lực lượng công an xã giai đoạn 2019 - 2021. Tổ chức, tham gia giáo dục quốc phòng an ninh; phối hợp tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, buôn bán người, PCCC cho 2.673 lượt người. Trong quý đã phát hiện và xử lý 92 vụ việc, trong đó có 16 vụ liên quan đến phạm pháp hình sự, 51 vụ ma túy, 19 vụ phạm tội về kinh tế và 6 vụ vi phạm về môi trường.

Trong quý II, lực lượng công an, quân sự huyện tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và chiến sĩ theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục mở cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại các xã trọng điểm. Chỉ đạo, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 2019; xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an ninh trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, đánh bại âm mưu thủ “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra...

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới