Đảng bộ xã Tông Cọ học và làm theo Bác

Đảng bộ xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu có 17 chi bộ trực thuộc, 334 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có những cách làm thiết thực, hiệu quả gắn việc học và làm theo Bác với công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

                                       

Nhân dân bản Cọ, xã Tông Cọ, trồng hoa làm đẹp cảnh quan ngõ, xóm.

             

Đảng ủy xã tổ chức, hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lựa chọn 2 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đó là phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo QP-AN. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và  trong tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có kinh tế cao, phát triển chăn nuôi đại gia súc; duy trì và phát triển các chuỗi liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm... Đến nay, tổng diện tích cây lương thực có hạt toàn xã đạt 310 ha; duy trì, phát triển chăn nuôi 20 nghìn con gia cầm, 1.900 con lợn, 13 ha nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, duy trì kết quả không có trọng điểm, phức tạp về ANTT. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82%; 10/12 bản đạt tiêu chuẩn văn hóa.

             

Đảng ủy xã đã lựa chọn đăng ký 1 mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác với Ban Thường vụ Huyện ủy, đó là triển khai thực hiện và mở rộng quy mô thực hiện chương trình nuôi nhốt bò. Năm 2021, xã  tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển 25 ha đất trồng hoa màu kém hiệu quả và diện tích lúa không đủ nước sang trồng cỏ. Xã tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi; phối hợp với cơ quan chức năng mở lớp tập huấn kiến thức về phòng, chữa bệnh cho đàn vật nuôi và hướng dẫn chế biến, ủ chua thức ăn cho gia súc và tổ chức tiêm phòng đầy đủ. Toàn xã hiện có gần 4.000 con bò, trồng hơn 140 ha cỏ voi, đảm bảo phục vụ chăn nuôi.

             

Mô hình tiêu biểu trong phát triển nuôi bò phải kể đến bản Thúm Cáy. Ông Lò Văn Toan, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tôi đã trồng 1 ha cỏ voi. Hiện, gia đình tôi nuôi 25 con bò. Mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập từ 300-350 triệu đồng. Đến nay, 100% hộ dân ở trong bản đều nuôi bò với tổng số hơn 800 con, chuyển đổi 16ha ruộng bán ngập bị ảnh hưởng từ công trình thủy điện Chiềng Ngàm sang trồng cỏ voi, phục vụ chăn nuôi bò. Nhờ phát triển chăn nuôi bò thương phẩm, nhiều hộ trong bản đã khá giả, cả bản chỉ còn 4 hộ nghèo.

             

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bác là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong” kêu gọi người dân chung tay đóng góp, hưởng ứng chương trình. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn huyện tổ chức chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại các bản. Đồng chí Lò Văn Định, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đến nay, toàn xã đã huy động các nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, như xóa nhà tạm, nhà văn hóa bản, đường giao thông... Tính đến hết quý I/2022, xã Tông cọ đã đạt 17/19 tiêu chí về nông thôn mới; toàn xã hiện còn 115 hộ nghèo, chiếm 8,3%.

             

Tăng cường xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung phát triển đảng viên; duy trì nề nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Hằng năm, Đảng ủy xã đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

             

Việc học và làm theo Bác ở xã Tông Cọ đang có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ghi nhận những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Tông Cọ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới