Đảng bộ xã Mường Giàng lãnh đạo phát triển kinh tế

Hai năm qua, Đảng bộ xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống của nhân dân.

Đảng ủy xã Mường Giàng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng về du dịch, nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu năm 2022, thu nhập đạt trên 36 triệu đồng/người/năm...

             

Mô hình trồng cây ăn quả của đảng viên Lò Văn Thưởng, Chi bộ bản Mường Giàng cho thu nhập ổn định.

             

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, ban quản lý các bản vận động nhân dân nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tranh thủ và sử dụng lồng ghép hiệu quả nguồn lực để đầu tư cho hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng đầu tư phát triển kinh tế.

             

Đồng chí Lò Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Cùng với đó, các chi bộ, đảng viên trong xã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng cao đời sống.

             

Hiện nay, nhân dân trong xã đang chăm sóc trên 50 ha sa nhân, gần 200 ha cây ăn quả, 15 ha sả java; duy trì hoạt động 17 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; khai thác hiệu quả 16,5 ha mặt nước nuôi thủy sản, sản lượng đánh bắt trên 70 tấn/năm; chăn nuôi hơn 3.000 con trâu, bò; quản lý, bảo vệ 3.094 ha rừng; hiện tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 2,25%.

             

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến với bản Giàng là kết cấu hạ tầng ở đây khá khang trang, giao thông đi lại thuận tiện, người dân năng động trong cách làm kinh tế. Chi bộ, Ban Quản lý bản luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền vận động bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời, phát huy sự gương mẫu đi đầu của 41 đảng viên trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, cả bản có hơn 90 ha ngô, sắn; 5 cây ăn quả; 16 ha lúa nước 2 vụ; nuôi gần 400 con trâu, bò. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; vui nhất là cả bản giờ chỉ còn 4 hộ nghèo.

             

Đảng viên Tòng Văn Thưởng, Chi bộ bản Mường Giàng, cho biết: Trước đây, gia đình có gần 3 ha đất, chủ yếu là trồng cây ngô, sắn, lúa nương. Do kỹ thuật canh tác lạc hậu, nên hiệu quả kinh tế không cao. Chi bộ bản tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã đưa giống mới vào sản xuất và chuyển đổi một số diện tích sang trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình có 1,7 ha đất trồng ngô, sắn và 1 ha cây ăn quả; nuôi 4 con bò, 3 con lợn nái, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

             

Thăm bản vùng cao Phiêng Ban, nơi có 76 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Dọc con đường về bản, trên các sườn đồi trải dài một màu xanh của cây chè, cà phê xen lẫn là những cây ăn quả. Cuộc sống của người dân vùng cao nơi đây ngày càng khởi sắc. Có được kết quả đó, Chi bộ, Ban quản lý bản đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng ngô, lúa nương kém hiệu quả sang trồng chè, cà phê, cây ăn quả và cây dược liệu dưới tán rừng. 15 đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế; đến nay, bản có 45 ha cây sa nhân, 14 ha chè, gần 10 ha cây ăn quả; duy trì gần 200 con trâu, bò. Cả bản giờ chỉ còn 3 hộ nghèo.

             

Những kết quả đạt được, là động lực cho Đảng bộ xã Mường Giàng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, từng bước giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân, phấn đấu năm 2025, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới