Đảng bộ xã Chiềng Ly phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu đã và đang phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần xây dựng Chiềng Ly ngày một khởi sắc.

 

Tuyến đường nội bản bản Huông, xã Chiềng Ly được bê tông hóa.

                 

Đồng chí Lò Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Ly, cho biết: Đảng bộ xã có 319 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển KT-XH; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; diện tích cây cà phê đạt 220 ha, tăng 72 ha so với chỉ tiêu nhiệm kỳ, diện tích lúa hằng năm trên 120 ha, sản lượng lương thực có hạt bình quân 2.379 tấn/năm; xã thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng... Các loại hình kinh doanh phát triển đa dạng với 123 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ; 49 hộ sản xuất kinh doanh công nghiệp. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/người/năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2015 và bằng 146,2% so với nghị quyết Đại hội.

                 

Trong 5 năm qua, toàn xã có 20 dự án công trình thủy lợi, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, dự án nước sạch... với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng, các dự án đưa vào sử dụng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xã Chiềng Ly còn đạt kết quả cao trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các bản đã thi công gần 20 km đường giao thông nông thôn với tổng dự toán gần 24 tỷ đồng (trong đó nhà nước hỗ trợ 7,7 tỷ đồng, còn lại là nhân dân đóng góp).

                 

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 87 đảng viên, vượt 24,29% so với nghị quyết Đại hội đề ra. 100% các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, công tác kiểm tra của Đảng được tăng cường; việc phân loại cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hằng năm có trên 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                 

Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 5 đạt 100%, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, xã có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân; 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp; đến hết năm 2019, có 54% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 11%, giảm 5,64 % so với năm 2015. Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Ly đã làm được, liên tục trong 5 năm qua Đảng bộ xã được Đảng bộ huyện Thuận Châu công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năm 2018, được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc.

                 

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Chiềng Ly phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trở thành đơn vị lá cờ đầu của huyện Thuận Châu.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới