Đảng bộ thị trấn Nông trường Mộc Châu học và làm theo Bác

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy thị trấn Nông trường Mộc Châu triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Một góc thị trấn Nông trường Mộc Châu hôm nay.

Theo đồng chí Trịnh Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ thị trấn hiện có 1.463 đảng viên, sinh hoạt ở 57 chi bộ trực thuộc. Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát hợp và thiết thực, Đảng ủy chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ; thường xuyên chỉ đạo các chi bộ kiểm tra, giám sát các hoạt động tại cơ sở; nhân rộng các điển hình người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng... khích lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác từ những công việc thường nhật.

Tìm hiểu được biết, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan; nội dung học tập thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đó là: Phong trào “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ”, huy động tất cả cán bộ, đảng viên tiết kiệm và ủng hộ trong 2 năm (2017-2018) hơn 200 triệu đồng hỗ trợ 52 lượt hộ nghèo vay đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; 15 chi bộ khối trường học và 4 đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Chi bộ Quỹ tín dụng thị trấn Nông trường) nhận hỗ trợ, giúp đỡ 17 hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, thoát khỏi diện nghèo. Từ năm 2018 đến nay, nông dân trên địa bàn thi đua phát triển kinh tế gia đình, đưa các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi cho thu nhập cao, đã trồng mới 15 ha chanh leo, hơn 2.240 ha ngô lấy hạt và ngô ủ ướp nuôi gia súc; trồng 17 ha cỏ, 6 ha đậu tương, 38 rau hoa chất lượng cao; nuôi hơn 32.700 con gia súc (22.650 con bò sữa), gần 140.000 con gia cầm; tổ chức nhiều mô hình du lịch, dịch vụ kết hợp nhà hàng ăn uống, giải trí, tăng thêm thu nhập và tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, hiện thị trấn chỉ còn 35 hộ nghèo, bằng 0,46%. 

Trong công tác cải cách hành chính, Đảng ủy thị trấn Nông trường luôn quan tâm định hướng công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn; phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn, tối giản hóa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; toàn bộ thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí 10% so với trước... Đảng ủy thị trấn còn chỉ đạo tổ chức quán triệt 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, niêm yết nội dung 27 biểu hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn; chỉ đạo các chi bộ tiếp tục quán triệt Quy định số 47-QĐ/TW về quy định những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó, tổ chức biểu dương gương điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phổ biến, quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một việc làm cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao để cam kết thực hiện, lấy kết quả làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hàng năm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn còn tiến hành rà soát, xây dựng quy định, giải pháp cụ thể đối với từng đảng viên, cán bộ công chức, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Đáng chú ý, từ năm 2017 đến nay, các trường học trên địa bàn đã tổ chức hơn 40 lượt với gần 2.000 học sinh tham quan các di tích trên địa bàn huyện Mộc Châu, như: Văn bia nơi Bác Hồ tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân thị trấn Nông trường, Văn bia Tây Tiến, Đồn Mộc Lỵ, Bia căm thù... nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Để việc học tập và làm theo Bác có ý nghĩa, thiết thực hơn nữa, thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Nông trường Mộc Châu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Đặc biệt, làm tốt việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới