Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 27/10, Đoàn công tác Đại sứ quán Australia do ngài Craig Chittick, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. 

Tiếp và làm việc với Đoàn, phía tỉnh ta còn có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất đã gửi lời chúc tốt đẹp tới ngài Craig Chittick và Đoàn công tác. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững của Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam, trong đó có mối quan hệ giữa Chính phủ Australia với tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, nhiều dự án của Chính phủ và các doanh nghiệp Australia được triển khai ở Sơn La mang lại hiệu quả rõ rệt như các Dự án về phát triển cây công nghiệp và khai khoáng.

Đồng chí Hoàng Văn Chất đã giới thiệu với Đoàn công tác Đại sứ quán Australia về tiềm năng phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực với Chính phủ Australia, nhất là trong thực hiện các dự án phát triển cây ăn quả trên đất dốc, việc xuất khẩu các loại nông sản thế mạnh sang thị trường Australia, các dự án về phát triển kinh tế giành cho phụ nữ... Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng mong Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tổ chức và doanh nghiệp Australia.

Ngài Craig Chittick cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và nhân dân các dân tộc Sơn La đã dành cho Đoàn. Ngài Đại sứ cho rằng tỉnh Sơn La có nhiều lợi thế về phát triển nông, lâm, thủy sản. Ngài cũng mong muốn trong thời gian tới, các dự án của Chính phủ và các doanh nghiệp Australia đã và đang triển khai sẽ được tỉnh Sơn La tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế chính sách để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Thay mặt tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Chính phủ Australia và Ngài Đại sứ. Đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa để các dự án được thực hiện hiệu quả tại Sơn La.

Cùng ngày, Đoàn công tác Đại sứ quán Australia đã trao tiền tài trợ của gia đình Meg Johnson & Bruce Davis và Dự án “Quỹ sáng tạo khuyến khích phát triển khu vực tư nhân do Chính phủ Úc tài trợ cho lĩnh vực cấp nước nông thôn của tỉnh ta. Dự buổi lễ, tỉnh ta có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND Thành phố, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại diện gia đình ngài Bruce Davis và bà Meg Johnson trao tiền hỗ trợ

xây mới công trình cấp nước tại xã Hua La (Thành phố).

Dự án “Quỹ sáng tạo khuyến khích phát triển khu vực tư nhân do Chính phủ Australia tài trợ”có tổng mức kinh phí 1 triệu đô la Australia được triển khai ở hai tỉnh Sơn La và Hà Nam. Tại tỉnh Sơn La được tài trợ xây dựng 3 công trình cấp nước. Đối với khoản hỗ trợ của gia đình ngài Bruce Davis và tâm nguyện của bà Meg Johnson với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng sẽ hỗ trợ xây mới một công trình cấp nước tại xã Hua La (Thành phố). Tại buổi lễ, bà Georgia Davis (con gái bà Meg Johnson) đã thay mặt gia đình trao tặng tỉnh ta số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và mong muốn tỉnh ta sớm triển khai Dự án, góp phần cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao đời sống cho nhân dân xã Hua La.

Thay mặt tỉnh Sơn La, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã ghi nhận sự hỗ trợ của chính phủ Australia và gia đình ngài Bruce Davis và bà Meg Johnson. Đồng thời, cam kết tập trung huy động mọi nguồn lực cùng chủ đầu tư sớm hoàn thành Dự án, đảm bảo sự phát triển bền vững của công trình để cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các tổ chức từ thiện tiếp tục là cầu nối, huy động và hỗ trợ nhân dân Sơn La xây dựng thêm nhiều công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đoàn Đại sứ Australia thăm đập ngăn nước thải đuôi quặng Nhà máy Niken bản Phúc, xã Mường Khoa (Bắc Yên).

Đoàn Đại sứ Australia thăm mô hình thử nghiệm hệ thống

nông lâm kết hợp tổng hợp tại bản Mòn, xã Cò Nòi (Mai Sơn).

Trong chuyến công tác tại Sơn La, Đoàn công tác Đại sứ quán Australia đã tới thăm, tìm hiểu khả năng chế biến quả sơn tra và việc hỗ trợ đào tạo cho nông dân tại công ty Trà và đặc sản Tây Bắc (TAFOOD), xã Tà Xùa; thăm và làm việc tại Công ty TNHH Niken bản Phúc, xã Mường Khoa (Bắc Yên) do Công ty khoáng sản Châu Á có trụ sở tại Australia làm chủ đầu tư; thăm mô hình nông, lâm kết hợp tổng hợp tại bản Nà Ban, xã Hát Lót và bản Mòn, xã Cò Nòi (Mai Sơn); thăm dự án trồng rau sạch chất lượng cao do Dự án nông, lâm kết hợp (ACAR) hỗ trợ tại huyện Mộc Châu.

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới