Đại hội Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh Sơn La lần thứ II

Ngày 25/7, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

Đại hội Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh Sơn La lần thứ II

 

Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao tỉnh Sơn La hiện có 3 câu lạc bộ với 66 thành viên, trong nhiệm kỳ đầu tiên (2014-2019), Liên đoàn đã thực hiện tốt việc khuyến khích người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao với môn xe đạp, từ đó đưa phong trào đạp xe đạp phát triển. Bên cạnh đó, Liên đoàn còn tham gia các giải xe đạp toàn quốc, phối hợp với các Câu lạc bộ xe đạp các tỉnh tham gia cuộc đạp xe xuyên Việt, đạp xe qua 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanma; tham gia các cuộc diễu hành, nhân ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công giải đua xe đạp phong trào tỉnh Sơn La lần thứ nhất với gần 100 VĐV tham gia. Ngoài ra, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Sơn La còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

 

 

Ban Chấp hành Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Sơn La nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

 

Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn phấn đấu đưa môn xe đạp thể thao trở thành một trong những môn rèn luyện thân thể có hiệu quả cao và thường xuyên; phát triển môn xe đạp trong trường học; xây dựng hệ thống thi đấu ổn định, đa dạng, tạo cơ hội để VĐV nâng cao trình độ qua các giải đấu.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Sơn La nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 7 thành viên, thông qua Điều lệ hoạt động của Liên đoàn.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới