Đại hội Hội LHPN các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 2 ngày (18 và 19/8), Hội LHPN Thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021).

 

BCH Hội LHPN Thành phố khóa XVIII ra mắt Đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Thành phố thường xuyên phát động các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ Thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới”... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Qua đánh giá, 85% số hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 5 năm qua, Hội đã nhận ủy thác vốn vay hơn 32 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH cho trên 11.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế; xây dựng trên 20 mô hình tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (mỗi năm trên 4 tỷ đồng cho 10.000 lượt hội viên nghèo vay không lấy lãi). Đến nay, có hơn 100 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Các cấp hội tổ chức quyên góp, xây dựng 45 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo trị giá gần 900 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN Thành phố kết nạp 2.128 hội viên mới.

Ghi nhận kết quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ 5 năm qua, Hội LHPN Thành phố được tặng cờ, bằng khen, giấy khen của Trung ương và tỉnh; hàng trăm lượt cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng....

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN Thành phố tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, giúp hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đại hội bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021); bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

BCH Hội LHPN Quỳnh Nhai khóa XX ra mắt Đại hội.

5 năm qua (2011-2016), Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức sinh hoạt đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của hội viên; các cấp Hội triển khai nhiều mô hình thiết thực, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng được 144 mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” với trên 5.800 thành viên tham gia; vận động các hội viên tích cực phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo; duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ và cho 855 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hội còn ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN-PTNT huyện cho gần 1.500 hội viên vay 40 tỷ 270 triệu đồng phát triển kinh tế; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình hội viên bị thiên tai, hỏa hạn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 767 triệu đồng, và hàng nghìn ngày công lao động... Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trạm Khuyến nông huyện mở trên 1.000 lớp dạy nghề cho hơn 38.800 người...

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội... hằng năm mỗi cơ sở hội giúp 1-2 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2011-2016 gồm 23 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh. Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trong hai ngày (21 và 22/8), Hội LHPN huyện Vân Hồ đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Biểu quyết bầu BCH Hội LHPN huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội Phụ nữ huyện Vân Hồ đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ; tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào và nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội đã xây dựng và quản lý tốt 55 tổ tiết kiệm, vay vốn tại các xã, với tổng dự nợ là 57 tỷ 749 triệu đồng; xây dựng 160 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho thu nhập từ 50 triệu đến 400 triệu đồng/năm. Công tác đào tạo, nâng cao học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được quan tâm làm tốt, nhiều hội viên giữ các chức vụ quan trọng trong các cấp ủy, chính quyền; có trên 900 phụ nữ tại các vùng khó khăn được tham gia các lớp xóa mù chữ...

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Phụ nữ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội; giúp đỡ 85% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xóa đói, giảm nghèo; 70% cơ sở hội đạt vững mạnh.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPH huyện khóa II và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN tỉnh lần thứ XII.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới