Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2022)

Ngày 12/1, Hội Công chứng viên tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2022).

Lãnh đạo Sở tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2022).

Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; phòng công chứng và các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Hội Công chứng viên tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2312 ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh; là tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các công chứng viên đang hành nghề tại tỉnh tự nguyện thành lập, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động hành nghề. Hiện toàn tỉnh có 6 văn phòng công chứng, 3 phòng công chứng, với 16 công chứng viên. Trong hoạt động chuyên môn, Hội Công chứng viên sẽ tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề, thảo luận, trao đổi nâng cao nghiệp vụ công chứng và thống nhất nghiệp vụ giữa các công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; xây dựng diễn đàn Internet để các công chứng viên thường xuyên trao đổi thông tin và nghiệp vụ công chứng; tuyên truyền pháp luật, giám sát hoạt động của công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng…

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2022) và bầu Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ nhất.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới