Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày (12 và 13/2), Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh, thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; bí thư các đảng bộ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ có 62 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Các đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực, như: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý KT-XH trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký và quản lý Nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân… Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở đã tham mưu cho tỉnh toàn diện về công tác quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 28 dự án quy hoạch, đến nay, toàn tỉnh có 103 dự án quy hoạch còn hiệu lực, trong đó 14 quy hoạch tổng thể, 89 dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc, tư vấn cho các cấp, các ngành tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công hằng năm; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, đảm bảo cơ cấu, bám sát các định hướng trọng tâm của tỉnh trong phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kết quả giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư công năm sau cao hơn năm trước, liên tục trong 2 năm 2018 và 2019 đứng vị trí top 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất toàn quốc. Công tác quản lý đầu tư được tăng cường, trong 3 năm từ 2017 - 2019, tỉnh Sơn La luôn đứng top 10 của cả nước có tỷ lệ đấu thầu qua mạng cao nhất…. Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể đạt nhiều kết quả, trong nhiệm kỳ đã cử 27 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng, kết nạp và chuyển đảng chính thức 17 đảng viên mới…

 

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao; tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối đã đề ra. Hằng năm, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 1 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 90% trở lên được công nhận đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bồi dưỡng kết nạp 5 – 6 đảng viên mới trở lên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội IX Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh và đồng chí Nguyễn Bá Túc

tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Túc biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Sở cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đặng Ngọc Hậu được Đại hội bầu trực tiếp giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

 

Các đại biểu thăm quan các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của các huyện, thành phố tại Đại hội.

 

Huy Ngoan - Duy Tùng - Trung Hiếu

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới