Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (13, 14/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và 243 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 160.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân của tỉnh đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra. Toàn tỉnh đã kết nạp mới trên 24.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 160.000 hội viên. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, làm giàu được thực hiện hiệu quả. Tổng nguồn vốn hiện có của Quỹ hỗ trợ nông dân trên 44,7 tỷ đồng, đã xét cho trên 1.375 lượt hộ vay phát triển sản xuất, xây dựng được 198 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết. Hội Nông dân đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức 5 Hội nghị tư vấn thành lập HTX, tập huấn nghiệp vụ quản lý HTX cho 240 sáng lập viên; tư vấn, hướng dẫn, thành lập mới 315 HTX nông nghiệp; 52 tổ hợp tác nông nghiệp, với 937 tổ viên và 1.040 lao động. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được mở rộng, bình quân hàng năm có trên 100.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hiệu quả được nhân rộng, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, tạo chuỗi giá trị tài sản lớn…

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La khóa IX ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 14 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Kết nạp thêm từ 10.000 đến 15.000 hội viên; Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng bình quân 15%/năm trở lên; hàng năm phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.000 đến 1.500 lao động nông thôn; mỗi đơn vị Hội Nông dân cấp huyện hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng được ít nhất 2 nhà “Mái ấm Hội Nông dân” cho hội viên nông dân nghèo…

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp Hội và cán bộ hội viên nông dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội, cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền; gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, các điển hình trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thể hiện rõ vai trò là cầu nối trong thực hiện liên kết 4 nhà “Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp”, góp phần xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội nông dân đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội; đồng chí Hoàng Sương được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội; các đồng chí: Cầm Văn Minh, Trần Công Chính, Bạc Cầm Khuyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các tập thể nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Trung ương tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Hội Nông dân Sơn La đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 2018; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại biểu Dự đại hội thăm các gian hàng nông sản.

Huy Ngoan - Minh Thu

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới