Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/11, Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Tới dự có đại diện Trung ương Hội TNXP Việt Nam; các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Đại hội được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, Thành phố trong tỉnh.

                                 

Đại biểu dâng hương tại Tượng đài thanh niên xung phong, Ngã ba Cò Nòi (Mai Sơn).

           

Đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ.

           

Hiện nay, toàn tỉnh có 10 huyện, thành hội cựu TNXP và 2 Ban Liên lạc cựu TNXP; 90 chi hội, 2 ban liên lạc cựu TNXP xã, phường, thị trấn, với tổng số trên 3.000 hội viên. Nhiệm kỳ qua, từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, các cấp Hội đã tặng 1.814 suất quà, tổng  trị giá 753 triệu đồng; 89 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 357 triệu đồng, cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, phụ nữ cô đơn không nơi nương tựa. Đồng thời, hỗ trợ trên 3,1 tỷ đồng xây dựng mới 50 "Nhà tình nghĩa", "Nhà đại đoàn kết"; thăm hỏi hàng trăm hội viên ốm đau, qua đời, với số tiền trên 100 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi để thoát nghèo - vì nghĩa tình đồng đội”, đã có hàng trăm mô hình cựu TNXP có thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/hộ/năm. 

           

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Các đại biểu dự Đại hội.

           

Đại hội được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, Thành phố.

           

Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III phát biểu khai mạc Đại Hội.

           

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội TNXP tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; chủ động phối hợp với các cấp bộ Đoàn, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tham gia giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP; gương mẫu tham gia phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội ở địa phương; phấn đấu 100% các huyện hội, chi hội đều có Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, câu lạc bộ “Làm kinh tế giỏi”...

           

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

          

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Hội khuyến khích các huyện, thành hội tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cho hội viên; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi để thoát nghèo”; huy động sự đóng góp của các hội viên, nhà tài trợ, nhà hảo tâm, quan tâm chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho hội viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn...

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham quan ảnh một số hoạt động của Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2020.

           

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu BCH khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Đại diện Trung ương Hội TNXP Việt Nam và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội khóa IV; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội. Đồng chí Vũ Xuân Hải được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

           

Đại diện Trung ương Hội TNXP Việt Nam tặng cờ lưu niệm, hoa chúc mừng Đại hội.                    

           

Trung ương Hội TNXP Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân.

           

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân.

           

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam dã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 -2020.

           

Trường Sơn - Lò Luận

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới