Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI thành công tốt đẹp

Trong 3 ngày (từ ngày 28-30/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 208 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5.870 đảng viên của Đảng bộ huyện Yên Châu.

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, huyện Yên Châu đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Đến nay, toàn huyện có 8.834 ha cây ăn quả (tăng 354,5% so với năm 2015); xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trên 11.520 tấn quả các loại với tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 9,4 triệu USD; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã có đường giao thông đến trung tâm; 100% các bản được sử dụng điện lưới quốc gia; 11/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế... Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp gần 1.150 đảng viên, 100% bản đã có chi bộ. 

 

 

Đồng chí Tráng Thị Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Đại hội Đảng bộ huyện xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển huyện Yên Châu theo hướng bền vững...

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tráng Thị Xuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu. Đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện quan tâm đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt chính sách về các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội nhất là ở vùng cao, biên giới…

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ huyện ủy; đồng chí Tòng Thế Anh được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy. Đại hội bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI.

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản an toàn của huyện Yên Châu tại Đại hội.

 

 

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

 

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.870 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 312 tỷ đồng.

 

2. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 55 triệu đồng/1ha đất trồng trọt; giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD.

 

3. Thành lập mới 15 hợp tác xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 5,2%.

 

4. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 73,82%.

 

5. Giữ vững 20 trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu xây dựng mới 6 trường học đạt chuẩn quốc gia.

 

6. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 96,2%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội 20% lực lượng lao động; 15/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm.

 

7. Giữ vững 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 18 bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

 

8. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 68%; trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 85% bản, tiểu khu; 90% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

 

9. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ dân số thị trấn, thị tứ được sử dụng nước sạch 100%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom ở đô thị 96%, ở nông thôn 60%; tỷ lệ chất thải rắn ở thị trấn, thị tứ được xử lý 96%.

 

10. Trồng rừng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 48%.

 

11. Kết nạp được 750 đảng viên trở lên; hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu trưởng được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng về lý luận chính trị; 100% chi bộ bản, tiểu khu có chi ủy; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ.

 

Thanh Huyền - Thủy Ngân

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.