Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh và Thành phố

Ngày 7/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh trao đổi với cử tri lực lượng vũ trang tỉnh.   

Tham dự có các đồng chí: Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri về kết quả, những đổi mới trong công tác điều hành, chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp; kết quả trả lời của các bộ ngành tương ứng về các kiến nghị, phản ánh của cử tri trong tỉnh.

Cử tri lực lượng vũ trang tỉnh đã kiến nghị với các cấp thẩm quyền quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư xa trung tâm gắn với xây dựng lực lượng, các cụm tác chiến biên phòng và bản, xã chiến đấu; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia; tu sửa, nâng cấp đường giao thông đến trung tâm bản, xã vùng cao, biên giới...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh và đồng chí Bùi Đức Hải đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu các kiến nghị của cử tri trình các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Sĩ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri Thành phố sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Cùng tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố và đại diện cử tri 12 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri Thành phố.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Thành phố đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016. Đồng chí Quàng Văn Hương đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp.

Cử tri Thành phố đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm, triển khai dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 6, đoạn tránh thành phố Sơn La, để giảm mật độ giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong nội thị Thành phố và một số vấn đề khác...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu kiến nghị của cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến Quốc hội, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới