Đá Đỏ tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Đợt mưa lũ vừa qua, xã Đá Đỏ (Phù Yên) là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề, có 30 hộ bị sạt trượt phải di dời khẩn cấp; 50 hộ có nguy cơ sạt trượt; 14 ha ruộng, nương, rau màu bị thiệt hại; 6.830 cây ăn quả lâu năm bị gẫy đổ vùi lấp; 23 con trâu bò bị chết, cuốn trôi; các tuyến đường liên bản, liên xã bị sạt trượt, chia cắt hoàn toàn…

Bà con bản Tang Lang, xã Đá Đỏ (Phù Yên) huy động phương tiện tại chỗ nạo vét đường đi lại.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, xã Đá Đỏ đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên đến các bản, tập trung tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Tính đến 5/9, xã đã tập trung tháo dỡ 10 nhà, 3 lán trại cần di dời khẩn cấp ở các bản: Tang Lang, Bông Sen, Đá Đỏ, Vàng B đến nơi an toàn; tiếp tục huy động lực lượng tháo dỡ 5 nhà đang có nguy cơ sạt trượt; vận động bà con nạo vét mương phai đảm bảo tưới tiêu vụ mùa; khắc phục tạm thời các tuyến đường cho xe máy đi lại phục vụ sản xuất và đời sống.

Hiện, xã Đá Đỏ đang gặp khó về nhân lực và vật lực, rất cần sự chung sức của cộng đồng để di dời kịp thời các hộ có nguy cơ sạt trượt ra khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ các hộ bị thiệt hại về nhà ở, hoa màu, vật nuôi; Đặc biệt là có phương án tìm địa điểm ở mới an toàn để các hộ dân định cư lâu dài; sớm khắc phục tuyến đường giao thông liên xã, đường vào các khu sản xuất của nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân./

.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới