Cựu chiến binh huyện Bắc Yên phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, nhiều nămqua, Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Yên luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức hội vững mạnh;gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương, bản làng ngày càng phát triển giàu đẹp.

 

Cựu chiến binh xã Song Pe (Bắc Yên) phát triển cây ăn quả trên đất dốc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Sa Văn Thúy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Yên cho biết: Hội hiện có trên 1.800 hội viên sinh hoạt ở 16 cơ sở hội khối xã, thị trấn, 4 cơ sở hội khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Thời gian qua, các cấp hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, việc làm thường xuyên. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xác định công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện thường xuyên quán triệt sâu rộng tới các tổ chức hội cơ sở và cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội; chủ động trong công tác phát triển hội viên, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Hội các cấp. Triển khai các phong trào thi đua của Hội, như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, gia đình hội viên cựu chiến binh văn hóa”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu”... phù hợp với điều kiện hoạt động của từng địa phương.

Cựu chiến binh huyện Bắc Yên luôn phát huy tinh thần vượt khó của “Bộ đội cụ Hồ” cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế. Hội luôn chủ động tìm giải pháp để thúc đẩy việc phát triển kinh tế ở mỗi chi hội, gia đình hội viên bằng cách đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho hơn 1.000 hội viên vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 49 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đẩy mạnh phong trào trồng cây sơn tra, cây thảo quả kết hợp chăn nuôi đại gia súc ở các xã vùng cao Hang Chú, Xím Vàng, Háng Đồng; trồng cây ăn quả trên đất dốc, ghép nhãn, xoài ở các xã vùng thấp Song Pe, Chiềng Sại, Mường Khoa. Đến nay, toàn Hội đã xây dựng được 52 mô hình trang trại, 37 mô hình gia trại, 16 mô hình kinh doanh tổng hợp, 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả... Nhiều gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, như các ông: Phạm Hồng Thái, Trần Văn Tiến (thị trấn Bắc Yên), Nguyễn Văn Quý (Mường Khoa) có thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm trở lên; Lường Văn Chuẩn (Phiêng Ban), Lò Đình Ún (Chim Vàn), Mùa A Sáu (Làng Chếu)... có thu nhập từ các mô hình kinh tế đạt bình quân hơn 100 triệu đồng/năm...

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh huyện còn tích cực động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh gương mẫu thực hiện, đi đầu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Riêng năm 2018, Hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ hơn 100 triệu đồng, hiến trên 320 m2 đất, tham gia gần 1.600 ngày công lao động phối hợp với các đơn vị, địa phương làm được 7,6 km đường giao thông nội bản; nhận khoanh nuôi, bảo vệ 144 ha rừng, trồng mới 30 ha cây sơn tra và nhãn. Cùng với các phong trào hoạt động trên, Hội Cựu chiến binh huyện còn vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được gần 15 triệu đồng vào các quỹ: Phòng chống thiên tai, Vì người nghèo, Khuyến học khuyến tài, Nạn nhân chất độc màu da cam... Ngoài ra, các tổ chức hội cơ sở đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh nhiễm chất độc màu da cam nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trong năm.

Những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Yên trong thời gian qua đã và đang phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, dù ở cương vị, công tác nào, cán bộ, hội viên cựu chiến binh cũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, bản làng ngày càng phát triển.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới