Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” của phụ nữ Hua Nhàn

Màu xanh cây ăn quả vươn mình trên sườn núi, những tuyến đường bê tông rực rỡ hoa ven đường, từng nếp nhà, căn bếp gọn gàng, sạch sẽ... đó là nhịp sống mới nơi vùng cao Hua Nhàn (Bắc Yên) - kết quả của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của phụ nữ dân tộc Mông nơi đây.

Từng sống trong cảnh quanh năm vất vả nương rẫy mà vẫn thiếu ăn, chị Mùa Thị Vàng, hội viên Chi hội phụ nữ bản Trông Dê luôn ước mơ được thoát nghèo. Nhờ Hội LHPN xã kết nối, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay, cùng sự động viên, tạo điều kiện đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả, chị Vàng như được tiếp thêm động lực vươn lên. Chị Vàng chia sẻ: Được tuyên truyền, hướng dẫn của tổ chức hội, tôi đã đầu tư nuôi gia súc kết hợp trồng cỏ. Đến nay, gia đình tôi có 10 con trâu, bò, ngựa; canh tác 2 ha ngô, lúa, xoài... cho nguồn thu ổn định gần 100 triệu đồng/năm. Hiện, gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống ấm no hơn.

           

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hua Nhàn (Bắc Yên) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

           

“Không đói nghèo” là mục tiêu phấn đấu. Hàng năm, Hội LHPN xã đã chủ động rà soát hội viên phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng hội viên. 5 năm qua, Hội LHPN xã đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên cho hội viên vay trên 5,9 tỷ đồng; thành lập 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với 161 hội viên tham gia, tạo nguồn vốn vay cho hội viên nghèo phát triển kinh tế. Các cấp hội tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình phù hợp với lợi thế địa phương, sản xuất cây lương thực có hạt; trồng cây mía, xoài, nhãn, mận; chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

           

Cùng với đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” cũng được chị em phụ nữ hăng hái thi đua bằng những việc làm thiết thực. Hội LHPN xã Hua Nhàn thường xuyên tổ chức cho các chi hội, hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay. Đến nay, Hội đã xây dựng và duy trì hoạt động của 29 mô hình sáng tạo, như: Mô hình nhà sạch, vườn đẹp, tuyến đường hoa, mô hình thu gom rác thải nhựa... Chị Mùa Thị Cở, bản Hua Noong là hội viên tiêu biểu trong thực hiện mô hình “3 sạch”, căn nhà gỗ của gia đình chị Cở tuy đơn sơ nhưng luôn sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng; có trạn đựng bát đũa theo tiêu chí “sạch bếp”.

           

Sự nỗ lực của các cấp hội phụ nữ xã Hua Nhàn đã từng bước đưa cuộc vận động “5 không, 3 sạch” vào nền nếp hiệu quả, thu hút trên 600 hội viên phụ nữ ở 9 chi hội tích cực tham gia. Bà Vàng Thị Cha, Chủ tịch Hội LHPN xã Hua Nhàn, thông tin thêm: Hội LHPN xã đã phát động hội viên thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

           

5 năm qua, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp ngày công góp phần hoàn thành 37 tuyến đường giao thông nông thôn ở 7 bản; vận động 110 hội viên, phụ nữ tham gia 7 lớp học xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ; hỗ trợ xây dựng 3 nhà “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Nhiệm kỳ qua, gần 80% hội viên đã đạt danh hiệu xuất sắc và tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua do Hội LHPN xã phát động.

           

Không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ vùng cao Hua Nhàn, cuộc vận động đã giúp các hội viên nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội; góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lê Hạnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới