Cụm thi đua số 1 (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam): Tổng kết công tác chữ thập đỏ năm 2019

Ngày 22/11, Cụm thi đua số 1 (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) gồm các tỉnh miền núi Tây Bắc và thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm 2019 và bình xét thi đua đối với các tỉnh trong cụm.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình; Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và thành phố Hải Phòng.

 

Hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ năm 2019

Ảnh: Việt Hoa (CTV)

 

Năm 2019, Cụm thi đua số 1 (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động, chương trình công tác xã hội nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, dự án “Ngân hàng bò”... Ngoài ra, các cấp hội trong Cụm còn tích cực tham gia hoạt động phòng ngừa và ứng phó thiên tai thảm họa, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng. Theo thống kê, năm 2019, tổng giá trị hoạt động trong công tác an sinh xã hội của các cấp hội Cụm thi đua số 1 đạt trên 213,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, sơ cấp cứu, hỗ trợ điều trị bệnh cho 94.688 người; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận 59.857 đơn vị máu; tổ chức cứu trợ kịp thời cho 1.637 lượt người.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác và hoạt động của hội chữ thập đỏ các tỉnh trong Cụm, giới thiệu những mô hình, cách làm hay, bài học kinh nghiệm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới và thống nhất phương hướng nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2020. Phấn đấu tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong năm 2020 đạt từ 15 tỷ đồng trở lên/tỉnh; 100% các tỉnh, thành hội trong Cụm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao những kết quả của Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong thực hiện công tác nhân đạo, khẳng định vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong cộng đồng. Đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ trong Cụm thi đua số 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thông qua kết quả thẩm định chấm điểm thi đua năm 2019, 7/7 Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố trong cụm thi đua xếp loại xuất sắc. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ trong Cụm thi đua số 1 đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới