Cử tri các dân tộc trong tỉnh nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22-5-2016, cùng với cử tri cả nước, hơn 750 nghìn cử tri các dân tộc Sơn La từ vùng thấp đến vùng cao, từ nông thôn đến thành thị, nhà máy, công trường và các lực lượng vũ trang thuộc 1.951 tổ bầu cử đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đúng 7 giờ, tại tổ bầu cử số 3, phường Chiềng Lề (Thành phố), các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng chí Hoàng Văn Chất đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1, phường Chiềng Lề và tổ bầu cử số 6, phường Tô Hiệu (Thành phố). Theo tổng hợp của tổ bầu cử số 3, phường Chiềng Lề, đến 11 giờ đã có 1.258/1.378 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 92%.
 

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3, phường Chiềng Lề (Thành phố).                Ảnh: Ngọc Thuấn

Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3, phường Quyết Thắng (Thành phố) đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và cử tri tổ 6, tổ  15 đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tại điểm bầu cử này có 1.357 cử tri; cử tri cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Tiến Linh, 92 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, đây là lần thứ 14 cụ Linh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Đến 14 giờ cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3 đã có 95% cử tri đi bầu cử. Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thuận Châu. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3,
phường Quyết Thắng (Thành phố). Ảnh: Việt Anh

Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Tô Hiệu (Thành phố), sau lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ngay sau khi bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã đi kiểm tra các đơn vị bầu cử tại xã Mường Trai và Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.  

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy
bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 6, phường Tô Hiệu (Thành phố).       Ảnh: Quốc Tuấn

Đúng 7 giờ, tại khu vực bầu cử số 2, phường Chiềng Lề (Thành phố), đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với cử tri Tổ 7 và bản Lầu. Do làm tốt công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị nên đến 11 giờ đã có 1.280/1.337 cử tri trong khu vực đi bầu cử, đạt 95,73%. Sau khi bỏ phiếu, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Chiềng Ngần, phường Chiềng Sinh (Thành phố) và Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng cử tri tổ 7
và bản Lầu bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Chiềng Lề (Thành phố).           Ảnh: Phạm Đức

Đúng 7 giờ, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5, phường Tô Hiệu (Thành phố), các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng với cử tri các tổ 5 và 6 phường Tô Hiệu (Thành phố) đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, các đồng chí đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phù Yên và huyện Sông Mã. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5 đã có 99% cử tri đi bầu cử.

Đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các cử tri tổ 5,

tổ 6 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5,

phường Tô Hiệu (Thành phố).    Ảnh: Xuân Trường

Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 7, phường Quyết Thắng (Thành phố), các đồng chí: Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng 1.600 cử tri bản Giảng Lắc và Tổ 3 (phường Quyết Thắng, Thành phố) đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến 14h, đã có 90% số cử tri đi bỏ phiếu; tổ bầu cử cũng đã mang hòm phiếu lưu động đến gia đình một số cử tri do cao tuổi, sức khỏe yếu không đến bỏ phiếu tại hòm phiếu chính để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 

Đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 7,
phường Quyết Thắng (Thành phố).      Ảnh: Vũ Tuấn
Tại nhà văn hóa tổ 10, khu vực bầu cử số 1, phường Chiềng Lề (Thành phố), đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng cử tri các tổ 8,9,10, phường Chiềng Lề đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử. Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đồng chí Tráng Thị Xuân đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quỳnh Nhai; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đi kiểm tra công tác bầu cử tại Thành phố, Thuận Châu, Yên Châu và Mai Sơn.

152 tổ bầu cử thuộc 98 đơn vị bầu cử của huyện Bắc Yên đã đồng loạt khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với cử tri tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên đã bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 7, thị trấn Bắc Yên. Tại tổ bầu cử số 3, thuộc đơn vị bầu cử số 2, xã Phiêng Ban, ngay từ sáng sớm đã có nhiều cử tri cao tuổi đến tham gia bỏ phiếu. Cử tri cao tuổi nhất, bà Thào Thị Sông, bản Rừng Tre, xã Phiêng Ban phấn khởi nói: Năm nay tôi 80 tuổi, đây là lần thứ 12 tôi thực hiện quyền công dân của mình. Tôi cảm thấy rất phấn khởi, hãnh diện khi tự tay mình lựa chọn và bầu ra những người có đức, có tài. Đến 11 giờ cùng ngày, toàn huyện đã có trên 92% cử tri trong tổng số 36.186 cử tri đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri xã Phiêng Ban (Bắc Yên) thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.                Ảnh: Phan Trang

Tại Nhà văn hóa tổ 13, nơi đặt hòm phiếu khu vực bầu cử số 6, phường Quyết Thắng (Thành phố), đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng 1.540 cử tri thuộc tổ 13 và 14, phường Quyết Thắng đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại nơi cư trú, đồng chí Chá A Của đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Châu.

Tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Quyết Thắng (Thành phố), đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đã cùng các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tham gia ngày hội bầu cử, tại đây có 921 cử tri. Đến 18 giờ, số cử tri trong khu vực đi bầu cử đạt 100%. Ngay sau khi bỏ phiếu, đồng chí Lê Hồng Long đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử của huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, thuộc đơn vị bầu cử số 7 phường Quyết Thắng (Thành phố), đồng chí Hoàng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cùng các cử tri cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghĩa vụ công dân. 

Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu cử.       Ảnh: Quang Thành

Đúng 7 giờ sáng ngày 22-5, tại 248 khu vực bỏ phiếu thuộc 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên đã khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Yên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại đơn vị bầu cử số 5, thị trấn Phù Yên. Toàn huyện có trên 75.000 cử tri. Đến 11 giờ, trên 75% số cử tri trong toàn huyện đi bầu cử, trong đó 9/27 xã, thị trấn đạt 100% số cử tri bầu cử. 

Cử tri xã Huy Bắc (Phù Yên) bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4.            Ảnh: Hoàng Giang

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng cử tri tổ 8 phường Tô Hiệu (Thành phố) đã bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7, phường Tô Hiệu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, đồng chí Phạm Văn Thủy đã đi kiểm tra bầu cử tại huyện Yên Châu và khu vực Thành phố. Tính đến 12 giờ 30 phút, khu vực bỏ phiếu bầu cử số 7, phường Tô Hiệu đã có 919/946 cử tri đi bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Sốp Cộp (Sốp Cộp), đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng cử tri các bản: Hua Mường, Cang Mường, Nà Lốc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sau khi thực hiện quyền công dân, binh nhất Vừ A Ly, 19 tuổi, Bộ đội Biên phòng Đồn 449 phấn khởi: Lần đầu tiên đi bầu cử tôi rất vui, tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ đóng góp nhiều hơn cho đất nước, nhất là giúp đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Đến 14 giờ, huyện Sốp Cộp đã có 26.886 cử tri đi bầu cử, đạt 94,5%; các xã đạt cao là: Dồm Cang 100%; Púng Bánh 100%; Sam Kha 99,8%; Nậm Lạnh 99%...

Cử tri xã Nậm Lạnh (Sốp Cộp) bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1.                 Ảnh: Phạm Tuấn

Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 10, phường Tô Hiệu (Thành phố) có 180 cử tri là cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đến  8 giờ 30 phút, 100% cử tri nơi đây đã thực hiện xong quyền bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.                      Ảnh: Khánh Vân

Cùng với cử tri trong tỉnh, 105.422 cử tri huyện Thuận Châu đã nô nức đến 198 khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đến 15 giờ 30 phút, cử tri trên địa bàn huyện Thuận Châu đã đi bỏ phiếu đạt 98,97%. Tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Co Mạ, ông Vừ Giống Lầu ở bản Pha Khuông cho biết: đây là lần thứ 10 được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tôi rất tin tưởng các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trúng cử lắng nghe ý kiến nhân dân và giúp đỡ bà con vùng cao phát triển kinh tế xã hội.

Cử tri xã Co Mạ (Thuận Châu) tham gia bỏ phiếu bầu cử.      Ảnh: Quốc Định

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ Thành phố, đến 15h, số lượng cử tri đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố đã đạt 94,21%.

Tại 103 khu vực bỏ phiếu của huyện Quỳnh Nhai, mặc dù buổi sáng trên địa bàn huyện có mưa trên diện rộng, nhưng đến 12 giờ đã có 98,3% số cử tri trong huyện đi bầu cử. Cử tri Lò Thị Đài, xóm 2, xã Mường Giàng chia sẻ: Chúng tôi tin tưởng, những đại biểu được bầu chọn sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và chăm lo đến đời sống của bà con vùng TĐC.

Cử tri bản TĐC Xóm 2, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) tham gia bỏ phiếu.           Ảnh: Anh Đức

147 tổ bầu cử trên địa bàn huyện Yên Châu đã đồng loạt khai mạc bầu cử đúng thời gian quy định. Tại bản Thàn, xã Chiềng Pằn 177 cử tri là người dân tộc Khơ Mú đã đi bỏ phiếu. Bà Mè Thị Xết, bản Thàn, (Chiềng Pằn) năm nay hơn 90 tuổi cho biết: Dù tuổi cao, nhưng tôi vẫn đến địa điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chúng tôi lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để lo cho dân, cho nước, lo cho đồng bào dân tộc có cuộc sống ấm no. Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện, đến 10 giờ 30 phút đã có 41.684 cử tri trong huyện đi bỏ phiếu, đạt 82,01%. 

Cử tri bản Thàn, xã Chiềng Pằn (Yên Châu) tham gia bầu cử.                         Ảnh: Trường Sơn

Đúng 7h, tại 202 khu vực bỏ phiếu thuộc 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu đã đồng loạt khai mạc bầu cử. Đến 12 giờ 30 phút, huyện có 97,5% số cử tri đi bầu cử. Trong đó, 7 xã đạt 100% cử tri đi bầu là: Tà Lại, Nà Mường, Lóng Sập, Hua Păng, Chiềng Hắc, Tân Hợp, Phiêng Luông. Cử tri Vũ Thị Đào, nông dân trồng chè ở Tiểu khu 68, thị trấn Nông trường Mộc Châu cho biết: Tôi tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ phản ánh tới các cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến việc làm, hỗ trợ nông dân sản xuất; quan tâm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cử tri bản Áng 1 và bản Áng 2, xã Đông Sang (Mộc Châu) tham gia bỏ phiếu.                  Ảnh: Mạnh Hùng

Tại huyện Vân Hồ, 143 tổ bầu cử của huyện đã tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng thời gian quy định. Phấn khởi sau khi thực hiện quyền công dân của mình, Trung úy Cà Văn Nghĩa, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế, ma túy, Công an huyện Vân Hồ, nói: “Tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển; cần quan tâm hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”. Đến 11h,  có 95 tổ bầu cử của huyện đã có 100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. 

Lãnh đạo huyện Vân Hồ và cử tri bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Vân Hồ.               Ảnh: Duy Tùng

192 tổ bầu cử của huyện Mường La đã tổ chức khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng thời gian quy định. Đến 9 giờ 45 phút, huyện Mường La đã có 95,2% số cử tri đi bầu cử. Anh Nguyễn Đắc Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La, thông tin: Đơn vị có 450 cử tri và 100% cử tri đã thực hiện quyền công dân của mình. Để lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của dân tộc, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó, đã có 23 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Nhà nước và cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. 

Công nhân Nhà máy thủy điện Sơn La tham gia bỏ phiếu bầu cử.               Ảnh: Đắc Cường (CTV)

7 giờ sáng, tại 200 khu vực bỏ phiếu thuộc 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mai Sơn đã đồng loạt khai mạc bầu cử. Theo tổng hợp của Ủy ban Bầu cử huyện, đến 11 giờ 30 phút đã có 96.073/101.738 cử tri đi bầu, đạt 94,43%. 5 xã đạt 100% cử tri đi bầu là: Mường Chanh, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve và Tà Hộc. Cử tri Nguyễn Thị Nhàn, công nhân Nhà máy Xi măng Mai Sơn nói: Tranh thủ chưa đến ca trực, tôi và anh em công nhân trong bộ phận đi bầu cử. Tôi rất tin tưởng vào những đại biểu mình đã lựa chọn.

Công nhân Nhà máy xi măng Mai Sơn tham gia bỏ phiếu.              Ảnh: Nguyễn Thư

Đến 9 giờ 30 phút ngày 22-5, tại Tổ bầu cử số 13, phường Chiềng Sinh (Thành phố) đã có trên 97% số cử tri là cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh; Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP cơ khí Sơn La đã bỏ phiếu lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau khi làm tròn trách nhiệm công dân, các chiến sỹ Cảnh sát cơ động lên đường làm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Cơ động (Công an tỉnh) bỏ phiếu bầu cử.                      Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã, đến 15 giờ, đã có 87.661 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 96,36%. Cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc. Tại tổ bầu cử số 3, cử tri Lò Văn Ke, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương, chia sẻ: Đây là lần thứ tư tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tôi mong các đại biểu được chọn sẽ tập trung trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. 

Cử tri Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Chiềng Khương

và bản Chiềng Khương (Sông Mã) tham gia bầu cử.                 Ảnh: Thủy Ngân

Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Chiềng Lề (Thành phố) đã đưa hòm phiếu lưu động đến cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện quyền công dân. Bà Lò Thị Sôn, bản Nà Cà, xã Nặm Mằn (Sông Mã) nói: Do đang điều trị tại Bệnh viện không về nơi cư trú bỏ phiếu được nên tôi đã nhắn người nhà gửi thẻ cử tri để làm tròn trách nhiệm công dân, bầu người có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp, chăm lo sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hòm phiếu lưu động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.         Ảnh: Hồng Luận
Nhóm PV, CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới