Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 22/1, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng; tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

Năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; hỗ trợ gần 84 triệu đồng cho gia đình đoàn viên bị thiệt hại về người và nhà ở do thiên tai; quyên góp trên 1 tỷ đồng ủng hộ nhân dân huyện Mường La bị thiệt hại do mưa lũ... Các CĐCS đã làm tốt công tác giúp đỡ xã vùng III với tổng số tiền gần 660 triệu đồng. Phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

Năm 2018, trọng tâm công tác là chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước... Phấn đấu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa từ 1 đến 2 ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ...

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã thông qua Quyết định phân loại CĐCS năm 2017; Quyết định của UBND Thành phố về việc công nhận cơ quan văn hóa giai đoạn 2015-2016 với 68 đơn vị thuộc khối Viên chức tỉnh. Phát động các đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết xum vầy năm 2018”. Bầu 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phát động phong trào thi đua năm 2018. Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 41 cá nhân.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới