Công đoàn Viên chức tỉnh: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày 5/6, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC&LĐ) giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng 30 điển hình tiên tiến đại diện cho gần 3.900 công chức, viên chức, người lao động khối các cơ quan tỉnh.

 

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị 

 

Trong 5 năm qua, đã có trên 300 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị được ứng dụng vào thực tiễn; 2.534 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 55 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, ngành Trung ương, toàn quốc; 574 lượt tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen các cấp, trong đó 11 tập thể, 29 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, 10 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 37 lượt tập thể được UBND tỉnh, bộ, ngành Trung ương tặng Cờ thi đua, 14 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ.

 

 

Giao lưu với các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

 

Với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ, đức tính cần cù chịu khó, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Nhiều nữ CCVC đã trưởng thành được tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị ngày một tăng và có xu hướng trẻ hoá. Hàng năm,100% chị em đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở; 10 năm qua, có hơn 2.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

 

 

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chuyển trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

 

Tại Hội nghị đã mời một số điển hình tiên tiến giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động công đoàn và triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2019; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

 

Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho đoàn viên CĐCS Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa, xây nhà ở. Công đoàn Viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước đặc biệt năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Các điển hình tiên tiến được biểu dương tại Hội nghị

 

 

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên CĐCS Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới