Công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2021

Tối 15/9, sau khi kết thúc quy trình xét tuyển đợt 1, phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển .

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, tư  vấn xét tuyển cho thí sinh. (Ảnh chụp ngày 11/4)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo có phương thức xét tuyển dựa vào kết thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tham gia, lọc ảo từ ngày 13 đến 15/9.

Kết quả trong đợt lọc ảo chính thức, có 315 cơ sở đào tạo với 308.371 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông, trong đó có 5 cơ sở đào tạo (2 trường đại học, 3 trường cao đẳng) không tham gia xét tuyển lọc ảo, do không có thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường và do giãn cách xã hội.

Quá trình lọc ảo xét tuyển đã hình thành nhóm phía nam do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chủ trì với 90 trường tham gia; nhóm phía bắc do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì với 50 trường tham gia; các trường đều thực hiện xét tuyển, lọc ảo trực tuyến trên hệ thống. Toàn hệ thống hoạt động ổn định, đúng quy trình và kế hoạch, không để xảy ra sự cố bất thường.

Kết quả, các trường đã hoàn thành lọc ảo, công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Một số trường công bố điểm chuẩn sớm như: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có tổng số 54 mã ngành xét tuyển, điểm chuẩn cao nhất là ngành ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn là 28,3 điểm; cùng ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng nhưng tích hợp chứng chỉ quốc tế LSIC (môn tiếng Anh nhân hệ số 2) điểm chuẩn là 37,55 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản lý công và chính sách 26,85 điểm, còn lại phần lớn điểm chuẩn các ngành đều trên 27 điểm.

Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 26 mã ngành. Trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27,4 điểm; thấp nhất là ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng có điểm chuẩn 25,8 điểm.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển của 59 mã ngành. Trong đó, ngành cao điểm nhất là Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính 28,43 điểm. Các ngành còn lại của trường đều trên 23 điểm trở lên.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phải hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước 17 giờ ngày 16/9; thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 26/9 (theo dấu bưu điện).  

Điểm đáng chú ý, do tác động dịch Covid-19, phần lớn các trường đại học cho thí sinh xác nhận và nhập học bằng hình thức trực tuyến.

Điển hình như Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho thí sinh nhập học trực tuyến từ 13 giờ ngày 17/9 đến 17 giờ ngày 26/9. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh nhập học từ 17/9 đến trước 17 giờ ngày 26/9.

Quy trình xác nhận và nhập học trực tuyến gồm 6 bước:

Đăng nhập vào địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn;  

Kiểm tra các thông tin cá nhân;

Bổ sung, cập nhật số điện thoại, email trên tài khoản xác nhận trực tuyến;

Nhập mã xác nhận nhập học; ngay sau khi chọn “Đồng ý”, mã xác nhận nhập học của thí sinh sẽ gửi tới Hội đồng tuyển sinh (trường/khoa trúng tuyển) và được đồng bộ hóa lên Hệ thống tuyển sinh của cả nước (thí sinh gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đến Hội đồng tuyển sinh bằng thư chuyển phát nhanh sau khi hoàn thiện xác nhận nhập học trực tuyến hoặc nộp trực tiếp khi thí sinh được đến trường):

Đăng nhập theo địa chỉ email đã khai báo để kiểm tra thông báo xác nhận nhập học trực tuyến thành công.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.