Công an xã Pá Lông làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự

Phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, những năm qua, Công an xã Pá Lông (Thuận Châu) đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Pá Lông họp triển khai nhiệm vụ.

Pá Lông là xã vùng cao, cách trung tâm huyện hơn 50 km, tiếp giáp với xã Chiềng Phung, Bó Sinh, Mường Lầm (Sông Mã), 100% dân số là dân tộc Mông, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, công tác đảm bảo ANTT gặp không ít những khó khăn. Đồng chí Mùa A Só, Trưởng Công an xã cho biết: Là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo ANTT tại cơ sở, Ban Công an xã  đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT; triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại các bản trong xã. Chỉ đạo công an viên các bản làm tốt công tác nắm tình hình và quản lý cư trú tại địa bàn, phát hiện  kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phạt pháp luật; đồng thời, củng cố, duy trì, hoạt động có hiệu quả 11 tổ an ninh nhân dân và 28 nhóm liên gia tự quản; phát huy vai trò của các trưởng bản, già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ...

Từ năm 2017 đến nay, Công an xã đã phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Công an xã đã phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT tại bản Pá Ný. Công an xã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động, mở hội nghị, thành lập các tổ công tác tham mưu giúp BCĐ 2968 xã phối hợp các đoàn thể, bản kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện, phát động nhân dân tố giác, phát giác các loại tội phạm, ký cam kết đảm bảo ANTT. Hơn một năm qua, công an xã đã xác minh điều tra làm rõ 5 trường hợp bị lừa sang nước ngoài bán đã trở về địa phương, tham gia hòa giải được 2 vụ tranh chấp đất đai, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp được 15 khẩu súng tự chế các loại, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Anh Chá Chứ Sùng, Trưởng bản Pá Ný, cho biết: Những năm trước, bản thường xảy ra mua bán ma túy, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an xã đã phối hợp cùng với ban quản lý bản tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp dân tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Thực hiện tốt hương ước, quy ước của bản... Qua đó, tình hình an ninh trật tự của bản từ đầu năm đến nay luôn được giữ vững, tình trạng buôn bán ma túy không còn, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Để đảm bảo công tác giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an xã Pá Lông tiếp tục xây dựng  kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ; thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

A Mua (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.