Công an Thuận Châu đấu tranh trấn áp tội phạm

Những năm qua, Công an huyện Thuận Châu đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững sự bình yên của nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lực lượng Công an Thuận Châu bắt giữ đối tượng giết người Lò Văn Niên.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Đảng ủy Công an huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, phá các vụ án... Đồng thời, tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn và tham mưu giúp các xã củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tập trung điều tra các vụ việc trọng điểm về hình sự, kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã khởi tố, điều tra 11 vụ phạm pháp hình sự, 31 bị can; xác lập và phá thành công 3 chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng giết người; làm rõ 15 vụ trộm cắp tài sản; khởi tố 120 vụ, 155 bị can, xử lý hành chính 8 vụ, 34 đối tượng.

Điển hình là vụ án giết người diễn ra ngày 30/6 tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, người bị hại là ông Lò Văn Nam, sinh năm 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, trên đường đi cắt cỏ về nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên dùng gậy xông ra đánh nhiều nhát vào đầu. Ngay sau khi gây án Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Nam được người dân đưa đi viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Công an huyện Thuận Châu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, sau 28 giờ đã vây bắt được đối tượng Lò Văn Niên.

Nhiều năm về trước, Thuận Châu được xác định là địa bàn nóng về tình trạng buôn bán ma túy; tuy nhiên, lực lượng Công an huyện đã đấu tranh quyết liệt, nên các vụ buôn bán ma túy lớn đã giảm rõ rệt. Trong tháng 6 vừa qua, tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy năm 2020, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 32 vụ, 38 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 7 bánh hê-rô-in, 365 viên ma túy tổng hợp... Ngoài ra, đã phối hợp với Công an tỉnh bắt đối tượng Vừ A Tà, sinh năm 1987, trú xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, thu giữ tang vật gồm 17 bánh hê-rô-in và một số vật chứng liên quan.

Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm giai đoạn 2020 - 2025, Công an huyện Thuận Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng, chống ma túy và các loại tội phạm. Đồng thời, củng cố, xây dựng lực lượng từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới