Công an huyện Quỳnh Nhai tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Nhai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

 

Lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Nhai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông; kiến nghị lắp thêm các biển báo hiệu, gờ giảm tốc độ, đèn báo hiệu trên các tuyến đường, đặc biệt là trên quốc lộ 279. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho 627 lượt người dân trên địa bàn. Tham mưu tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 đến 14/6/2020.

Trung tá Lò Văn Thôn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2020” với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đặc biệt là thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng CSGT Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã kết hợp tuần tra, kiểm soát giao thông tại các điểm cố định với tuần tra lưu động tại các đường liên bản, liên xã, đường có các dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống; tăng cường tuần tra ban đêm, ngoài giờ hành chính để tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp không mang theo giấy tờ theo quy định và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sử dụng ma túy.

 

Lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Nhai kiểm tra hành chính người tham gia giao thông

trong đợt ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Tìm hiểu được biết thêm, lực lượng CSGT Công an huyện còn tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 đến 14/6/2020, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức 33 ca tuần tra, kiểm soát, với 141 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tiến hành kiểm tra 447 lượt phương tiện; xử lý 39 trường hợp, tạm giữ 4 xe máy, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, số tiền vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước hơn 26 triệu đồng… Nâng tổng số trường hợp vi phạm TTATGT bị xử lý từ đầu năm đến nay lên 71 trường hợp, tạm giữ 22 xe mô tô, tước 11 giấy phép lái xe, xử phạt số tiền vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước hơn 120 triệu đồng (trong đó có 17 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt số tiền vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước gần 80 triệu đồng)...

Những giải pháp tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Công an huyện Quỳnh Nhai đã góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, từng bước đưa việc chấp hành pháp luật giao thông trở thành thói quen hàng ngày của mỗi người dân và xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trên địa bàn.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.