Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự ở Tường Phù

Xã Tường Phù (Phù Yên) hiện có gần 1.300 hộ, chung sống tại 7 bản; đời sống của người dân tương đối khá so với mặt bằng chung các xã khác trong huyện. Tuy nhiên, an ninh trật tự (ANTT) còn tồn tại những vấn đề phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Qua gần 4 năm triển khai công tác chuyển hóa địa bàn, đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã đã khá ổn định, số vụ, số đối tượng vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

 

Hội nghị quán triệt các nội dung trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp

về ANTT tại bản Bùa Chung 1, xã Tường Phù (Phù Yên).

 

Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, Tường Phù tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT  gồm 29 đồng chí, do đồng chí Bí thư đảng ủy xã làm Trưởng ban; thành lập 4 tổ công tác thực hiện các nội dung trong kế hoạch chuyển hóa, trọng tâm là củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong đảm bảo ANTT. 4 năm qua, xã đã tổ chức 2 đợt chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT cấp bản. Trong đó, đợt 1 (từ đầu năm 2016 đến hết năm 2017) tại 3 bản Bùa Thượng 1, 2, 3; đợt 2 (năm 2019) tại bản Bùa Chung 2. Qua đấu tranh, đã phát hiện 48 vụ, 141 đối tượng vi phạm ANTT trên địa bàn xã về các lĩnh vực an toàn giao thông, liên quan đến ma túy, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau...

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, những năm qua, Ban Công an xã Tường Phù đã tăng cường bám, nắm địa bàn và triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm. Ông Lò Văn Sơn, Trưởng ban Công an xã Tường Phù, thông tin: Xã đã củng cố, kiện toàn 50 nhóm liên gia tự quản về ANTT, 7 tổ an ninh nhân dân, 7 tổ hòa giải, 7 tổ phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, các hoạt động phạm tội. Tính từ tháng 1/2016 đến nay, Ban Công an xã đã tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền về công tác ANTT tại các bản, với hơn 3.000 lượt người tham dự; mở 4 hội nghị chuyển hóa tại 4 bản trọng điểm phức tạp, với hơn 1.200 lượt người tham gia; phát trên 500 phiếu tố giác tội phạm; triển khai ký cam kết không vi phạm pháp luật với gần 450 hộ gia đình.

Từ năm 2016 đến nay, qua phát động tố giác tội phạm, nhân dân 4 bản trên địa bàn chuyển hóa đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 381 phiếu cung cấp thông tin có giá trị, với 93 đối tượng được khoanh vùng. Qua sàng lọc xác minh, Công an xã đã triệu tập đột xuất 25 người đến trụ sở xã để kiểm tra xét nghiệm về ma túy, trong đó 16 người dương tính với chất ma túy. Ban Công an xã tiến hành lập hồ sơ giáo dục tại xã và đưa đi cai nghiện theo quy định. Anh Hoàng Văn Đậu, Trưởng bản Bùa Thượng 1, chia sẻ: Trong thời gian qua, Ban Quản lý bản và các đoàn thể ở bản đã thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, công tác chuyển hóa địa bàn đạt được những kết quả khả quan, tệ nạn xã hội giảm nhiều so với thời gian trước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Tường Phù tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp ở địa phương... Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.