Chuyển biến trong phong trào thi đua yêu nước ở Quỳnh Nhai

Khắc ghi lời Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua trong lao động, sản xuất ở huyện Quỳnh Nhai đang ngày càng phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

                                 

Một góc bến du thuyền Tâm Anh khu đầu cầu Pá Uôn, huyện Quỳnh Nhai.

           

Giám đốc HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai Là Văn Phong là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Quỳnh Nhai có nhiều đóng góp tích cực trong việc khai thác tiềm năng lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm lòng hồ thủy điện Sơn La. Anh chia sẻ: Năm 2014, được sự động viên, giúp đỡ từ gia đình, chính quyền địa phương, tôi cùng với những người bạn của mình mở dịch vụ du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Đến tháng 3/2017, thành lập HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai. Từ chiếc thuyền máy chở khách loại nhỏ, đến nay HTX đã đầu tư 2 tàu chở khách có sức chứa 40 và 60 người, mỗi năm đón hàng nghìn lượt du khách tới thăm quan, doanh thu trên 200 triệu đồng/tháng (thời điểm trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19), giải quyết việc làm cho trên 10 lao động địa phương, với mức lương trung bình đạt trên 5 triệu đồng/người. Hiện nay, HTX đang xây dựng điểm đón khách bến du thuyền kết hợp giới thiệu các sản phẩm của địa phương, khu Bungalow nổi trên mặt hồ hứa hẹn mang đến điểm trải nghiệm thú vị cho du khách.

           

Thi đua không chỉ thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, phát huy sự sáng tạo mà còn huy động được nguồn lực, sức dân trong xây dựng NTM. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Quỳnh Nhai đã huy động sử dụng lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đóng góp ngày công lao động, tiền, vật liệu xây dựng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

           

Ông Lò Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ơn, thông tin: Giai đoạn 2010-2020, xã Chiềng Ơn đã huy động trên 28 tỷ đồng xây dựng NTM; chuyển đổi đất trồng lúa, sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng, chăn nuôi đại gia súc. Đến nay, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động chiếm 96,5%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,3%. Đến hết năm 2020, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn NTM. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân, đích đến xã NTM nâng cao của xã Chiềng Ơn không còn xa.

           

Hàng năm, UBND huyện Quỳnh Nhai đều tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tập trung vào các nội dung: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”... Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

           

Ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc, tất cả 22/22 chỉ tiêu huyện đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 37,8 tỷ đồng, đạt 114,3% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản được đẩy mạnh.

           

Cũng theo lời Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong năm, nhiều hạng mục công trình du lịch trải nghiệm lòng hồ, du lịch cộng đồng tiếp tục được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới, đặc biệt huyện đã khánh thành tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và các hạng mục du lịch văn hóa tâm linh.

           

Cùng với đó, chất lượng giáo dục và đào tạo có những chuyển biến tích cực, các trường đã đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo trong giáo dục, chuyển nền giáo dục từ chủ yếu truyền đạt kiến thức sang nền giáo dục rèn luyện phẩm chất, năng lực gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Mạng lưới y tế dự phòng từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn 16%.

           

Qua đánh giá, năm 2020 huyện Quỳnh Nhai có 21 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được huyện đề xuất biểu dương khen thưởng; 10 mô hình kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên; 4 sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng trong công tác quản lý, phát triển SXKD. Từ năm 2010 đến nay, Quỳnh Nhai đã huy động được hơn 502 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn của Trung ương, địa phương hơn 434 tỷ đồng, còn lại huy động từ nhân dân đóng góp. Từ nguồn vốn này, huyện đã đầu tư xây dựng được 584 công trình đường giao thông, điện, thủy lợi, nhà văn hóa, chợ, trường học, trạm y tế... Đặc biệt, đã bê tông hóa được 913 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 123 km. Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông đến bản đã được cứng hóa.

           

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng theo hướng khen thưởng thực chất, đúng việc, đúng thành tích, trong đó tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua hiện có sẽ phát động thêm các phong trào thi đua mới phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc sớm đưa huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.