Chương trình "Tết ấm vùng cao" năm 2020 tại xã Sam Kha (Sốp Cộp)

Ngày 18/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị: Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Sốp Cộp; Đảng ủy, UBND xã Sam Kha; Công ty TNHH Đức Thiện Tây Bắc; Tổ chức hoạt động xã hội Hành trình xanh Nam Định tổ chức Chương trình “Tết ấm vùng cao” năm 2020 tại xã Sam Kha (Sốp Cộp).

 

 

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín xã Sam Kha (Sốp Cộp).

Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân xã Sam Kha đến xem và cổ vũ, như: Thi gói bánh chưng, giã bánh dày, kéo co, giao lưu văn nghệ. Kết thúc Chương trình, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba cho các đội đoạt giải. 

 

 

Công ty TNHH Đức Thiện Tây Bắc tặng công trình bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non Sơn Ca, xã Sam Kha (Sốp Cộp).

 

 

Đoàn tình nguyện tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Sam Kha (Sốp Cộp).

Nhân dịp này, các đơn vị tham gia tổ chức Chương trình đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà xã Sam Kha; tặng công trình bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non Sơn Ca, tổng trị giá 20 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho 10 trưởng bản, già làng, người có uy tín ở xã Sam Kha (mỗi suất trị giá 700.000 đồng); tặng 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Sam Kha (mỗi suất trị giá 250.000 đồng); tặng 10 phần quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Sam Kha (mỗi suất trị giá 250.000 đồng).

 

 

Thi gói bánh chưng tại chương trình.

 

 

Ban giám khảo chấm điểm phần thi làm bánh dày truyền thống.

 

 

Thi kéo co tại chương trình.

 

 

Đêm giao lưu văn nghệ tại Chương trình.

Chương trình "Tết ấm vùng cao" năm 2020 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết, góp phần chia sẻ  khó khăn với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Lê Hạnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới