Chuẩn mực gia đình

Gìn giữ chuẩn mực ứng xử trong gia đình là điều thân thuộc như khí trời, nhưng trước những đổi thay của xã hội, nếu không chú trọng chăm lo, vun xới thì rất có thể sẽ còn những chuyện đau lòng.

Ảnh minh họa.

Tối ngày 14/9 ở thành phố Thái Nguyên xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến một người chết và hai người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết, thủ phạm là Bùi Xuân Hồng, 63 tuổi, nguyên phó giám đốc một công ty. Từ năm 2016 đến nay, gia đình bà Bùi Thị H vay của ông Hồng khoản tiền hơn 3 tỷ đồng. Do mâu thuẫn về khoản vay này nên Hồng đã lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm trọng thương vợ chồng bà H và con rể bà H. Ba nạn nhân được cấp cứu, nhưng bà H đã tử vong. Bà H chính là em ruột của hung thủ.

Trước đó, ngày 1/9, ở Hà Nội đã xảy ra vụ án Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, ở Đan Phương, đâm chết bốn người trong gia đình em trai. Chỉ vì bất đồng về 0,5 m đất ranh giới đất giữa hai gia đình, Đông đã vác dao sang nhà ông H là em trai đâm chém dã man khiến vợ chồng ông H, con gái và cháu gái ông H thiệt mạng, con dâu ông H phải điều trị tại bệnh viện. 

Hai vụ án trên gây nhức nhối dư luận, “kịch bản” của nó cũng tương tự như nhưng những vụ án gây thương vong do tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình đã từng xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Đây là những triệu chứng, biểu hiện đáng buồn về những chuẩn mực ứng xử, văn hóa, đạo đức trong gia đình xuống cấp trầm trọng.

Xưa nay, người Việt vốn rất coi trọng tình gia đình, thân tộc, với những lời răn truyền từ đời này sang đời khác là “Yêu nhau như thể tay chân/ Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy”, “Giọt máu đào hơn ao nước lã”, “Máu chảy ruột mềm”, “Anh em chín bỏ làm mười”, “Anh em như thể tay chân / Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”… Những đạo lý đó như mạch ngầm chảy mãi, tạo thành những nếp nhà, những lối sống thuần hậu, ấm áp tình người.

Người xưa cũng lưu ý “Phú quý sinh lễ nghĩa/ Bần tiện thân thích ly”, là giàu có thì vui vẻ, sinh ra nhiều lễ nghĩa, nhưng nghèo khó thì anh em ruột thịt cũng chia lìa, như một lời cảnh báo thói xấu cần phải tránh trong cư xử với người ruột thịt.

Trở lại hai vụ án đau lòng trên đây, rõ ràng họ đều không phải những người vì lâm vào cảnh nghèo khó mà làm làm càn, mà quên tình máu mủ. Cả hai đều vì quyền lợi mà xảy ra mâu thuẫn, chỉ vì tài sản mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống của những người ruột thịt, bất chấp pháp luật, bất chấp chuẩn mực đạo đức tối thiểu.

“Gia đình là tế bào của xã hội”, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, chống lại các thói xấu, tệ nạn xã hội, nên hơn lúc nào hết, “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cần được thực hiện một cách tích cực và hiệu quả. Từng gia đình êm ấm, đoàn kết sẽ là những nhân tố tạo nên một xã hội tốt đẹp.

Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường kiểm tra việc thi hành luật pháp nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các gia đình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là bạo lực gia đình. Giáo dục, cung cấp kiến thức về kỹ năng sống như kỹ năng làm cha, mẹ, nâng cao chất lượng mối quan hệ và truyền thông giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng để ngăn ngừa các mâu thuẫn; xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em; trách nhiệm của nam giới đối với công việc trong gia đình, bảo đảm quyền của phụ nữ; trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dòng họ; tiếp thu các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Gìn giữ chuẩn mực ứng xử trong gia đình là điều thân thuộc như khí trời, nhưng trước những đổi thay của xã hội, nếu không chú trọng chăm lo, vun đắp thì rất có thể sẽ còn những chuyện đau lòng./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.