Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về tổ chức Đại hội thể thao Đông - Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Hà Nội.

Biểu trưng và linh vật của SEA Games 31 tổ chức tại Hà Nội.

SEA Games 31 dự kiến diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12; ASEAN Para Games 11 diễn ra từ ngày 17-12 đến 23-12. Hà Nội là đơn vị đăng cai tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và phần lớn các nội dung thi đấu. Để tổ chức tốt sự kiện quan trọng trên, cùng với việc cải tạo sửa chữa các công trình thể dục - thể thao phục vụ Đại hội, UBND thành phố chỉ đạo xây dựng lực lượng vận động viên Hà Nội tham gia vào đội tuyển quốc gia. Cụ thể, làm tốt công tác huấn luyện, tập luyện của lực lượng vận động viên để có thành tích tốt nhất tham gia đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31, phấn đấu đạt kết quả cao góp phần quyết định vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban, ngành triển khai hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phong cách giao tiếp lịch sự, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, kết hợp với tuyên truyền vận động thực hiện tốt hai Quy tắc ứng xử văn hóa; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, nhằm để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện an toàn giao thông, chấp hành Luật Giao thông và những quy định về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cung ứng các dịch vụ hậu cần, giao thông, du lịch, y tế, công nghệ thông tin phục vụ Đại hội. Cải tạo chỉnh trang các chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị. Chủ động khai thác nguồn hàng phục vụ các đoàn quốc tế, khách du lịch và cổ động viên, bảo đảm dồi dào về số lượng, phong phú hấp dẫn về chủng loại, chất lượng, uy tín về sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng lợi ích người tiêu dùng. Đồng thời, tổ chức lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện viên phục vụ các hoạt động tại Đại hội; hướng dẫn, phiên dịch, giúp đỡ vận động viên, huấn luyện viên và khách nước ngoài đến thăm và tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại Hà Nội. Động viên các cá nhân và tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ Đại hội tại Thủ đô…

UBND TP Hà Nội yêu cầu, công tác tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, y tế, phòng, chống dịch bệnh, cảnh quan môi trường.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới