Chú trọng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Những năm qua, Vùng 5 (Quân chủng Hải quân) thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBÐ) và làm công tác dân vận trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong lòng nhân dân.

Quân y Vùng 5 Hải quân khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho ngư dân tỉnh Kiên Giang.

Công tác TTBÐ của Vùng 5 chủ yếu hướng tới đối tượng gồm: lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện (thị xã), xã (phường); phóng viên các báo, đài địa phương và thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long; cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng; cán bộ, giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông; nhân dân các xã ven biển thuộc các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang và TP Cần Thơ. Nội dung tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển của nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Ðảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những chiến công, thành tích tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam và Vùng 5 Hải quân; các chính sách thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại; giới thiệu về Học viện Hải quân và những điều cần biết khi đăng ký xét tuyển vào Học viện...

Chuẩn Ðô đốc Nguyễn Ðăng Tiến, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Vùng 5 cho biết: Ngay từ đầu năm, Vùng chủ động xây dựng kế hoạch TTBÐ và tổ chức phân công nội dung cho các báo cáo viên soạn đề cương. Theo đó, từng đồng chí trong quá trình soạn đề cương phải đi từ sơ bộ đến chi tiết rồi thục luyện và thông qua theo đúng quy trình. Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo cơ quan chính trị thường xuyên giám sát và yêu cầu từng đồng chí báo cáo viên phải chuẩn bị kỹ về nội dung, phương pháp cho phù hợp từng đối tượng tuyên truyền. Vùng chủ động phối hợp các địa phương để xây dựng kế hoạch, xác định thời gian tuyên truyền.

Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) Phan Văn Cường chia sẻ: "Những nội dung mà các đồng chí báo cáo viên của Vùng 5 truyền đạt cho nhân dân trong các đợt tuyên truyền vừa qua rất hữu ích. Qua đây, giúp người dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay".

Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Rơi (Cà Mau) Trịnh Minh Trung, khẳng định: Ðược nghe các cán bộ Hải quân tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Ðảng, về Luật Biển Việt Nam, chúng tôi hiểu sâu hơn các văn bản pháp luật của Nhà nước, cũng như hiểu hơn về tình hình biển, đảo hiện nay. Ðây sẽ là những nội dung quan trọng để ngư dân chúng tôi vững tin hơn khi vươn khơi, bám biển khai thác hải sản làm giàu cho gia đình và đất nước.

Trong mỗi lần tuyên truyền, Vùng 5 đặc biệt chú trọng đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên. Ði sâu tuyên truyền về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ðồng thời, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện thắng lợi chiến lược thu hút nguồn nhân lực cho nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Em Hồ Ngọc Ánh, lớp PC16011, Trường đại học FPT (Cần Thơ) cho biết: "Ðược nghe các anh chia sẻ về các vấn đề xã hội, chúng em như được học một môn học "đặc biệt" về cuộc sống. Chúng em như hiểu hơn về sự hy sinh, sự vượt khó của các anh bộ đội Hải quân để bảo vệ bình yên cho biển, đảo của Tổ quốc. Em tự hứa sẽ học thật giỏi, rèn luyện thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội".

Ngoài công tác TTBÐ, Vùng 5 chú trọng đẩy mạnh chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển". Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền và tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Thăm và tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn vào các dịp lễ, Tết với hàng trăm suất quà cùng nhiều công trình ý nghĩa. Những việc làm nêu trên góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên các vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Năm 2020, Vùng 5 đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho gần 10 nghìn lượt người trên địa bàn các tỉnh được phân công; tặng hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc và tuyên truyền cho hơn 1.000 ngư dân đánh bắt trong khu vực vùng biển tây nam. Phối hợp địa phương xây dựng 161 căn nhà đại đoàn kết, 44 cây cầu dân sinh; tặng hơn 1.000 chiếc xe đạp, 3.000 suất học bổng, 71 nghìn quyển vở tặng các em học sinh; nhận đỡ đầu 113 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... tổng số tiền trị giá gần 31 tỷ đồng.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.