Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 27-7, Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội. Cùng dự, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Nguyễn Thị Chỉ, ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh xương máu của các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ". Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thắp hương tại mộ phần các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND thành phố Hà Nội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã tới thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, 107 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, có một con trai duy nhất là liệt sĩ Lưu Đắc Hiếu; thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuyến, 86 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội; mẹ Nguyễn Thị Xuyến có hai con là liệt sĩ Lê Nguyên Hùng và liệt sĩ Lê Huy Hiệp.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Tống Xuân Phúc (72 tuổi, ở phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, Hà Nội), là thương binh hạng 1/4 đã chiến đấu và bị thương tại Long An, bị nhiễm chất độc hóa học 43%.

Bày tỏ vui mừng khi biết các gia đình đều là những gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh và động viên tinh thần các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh Tống Xuân Phúc; khẳng định, với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, biết ơn những công lao, sự hy sinh xương máu của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã chiến đấu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, chăm lo các gia đình chính sách, người có công là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.

 

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới