Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 24/4, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun (Châng Sê Kun) dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/4/2017 , theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. 

Tham gia Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc có: ông Chung Sye Kyun , Chủ tịch Quốc hội; bà Choi Hyui Kyung, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội; ông Kim Hack Yong, Nghị sĩ; bà Seo Youngkyo, Nghị sĩ; ông Yoon Jongo, Ủy ban Khoa học, ICT, hoạch định tương lai và Truyền hình ; ông Lee Seung Cheon, Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Quốc hội; ông Kim il Kwon, Cục trưởng Cục lễ tân, Đối ngoại; ông Lee Baek Soon, Cố vấn Đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội; ông Moon Sung Hwan, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Lễ tân; ông Lim Byoung Shik, Thư ký Chủ tịch Quốc hội; ông Seo Young Jae, Thư ký Chủ tịch Quốc hội; ông Hwang Jun Yeon, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Lễ tân...

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun, sinh ngày 26/9/1950 . Từ tháng 3/1971 - 2/1975, ông theo học cử nhân Luật tại Trường Đại học Hàn Quốc, Seoul. Từ tháng 8/1988 - 4/1990, ông học Thạc sỹ tại Trường Đại học Pepperdine, California. Từ tháng 3/2000 - 2/2004, ông làm Tiến sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kyung Hee, Seoul.

Quá trình công tác, năm 1973, ông Chung Sye-kyun là Chủ tịch Liên minh Sinh viên Đại học Hàn Quốc. Từ năm 1978 - 1/1995 , ông công tác tại Tập đoàn Ssangyong; từ tháng 1/1998-7/1999, là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Ủy ban ba bên Hàn Quốc (KTC) khóa 1, khóa 2.

Từ tháng 7/2004 - 1/2005, ông là Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về Ngân sách - Tài khoản công của Quốc hội. Từ tháng 7/2004 - 1/2006, ông là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ về Chống tham nhũng của Quốc hội; từ tháng 10/2005 - 1 /2006, là Chủ tịch/Lãnh đạo Đảng Uri.

Từ tháng 2/2006 - 1/2007, ông là Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng. Từ tháng 2/2007- 8/2007, ông giữ cương vị là Chủ tịch Đảng Uri; từ tháng 7/2008 - 7/2010, là Chủ tịch Đảng Dân chủ.

Từ tháng 6/2012 - 3/2013, ông là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Phát thanh Truyền hình và Truyền thông của Quốc hội; từ tháng 3/2013- 6/2014, là Ủy viên Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội.Từ tháng 12/2013 - 2 /2014, ông giữ cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về Cải cách Cơ quan tình báo Quốc gia (NIS); từ tháng 6/2014 - 5/2016, là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất đất nước của Quốc hội.

Từ 1996 đến nay, ông Chung Sye-kyun là Nghị sỹ Quốc hội các khóa từ 15 - 20; từ tháng 6/2016 đến nay, là Chủ tịch Quốc hội khóa 20 Quốc hội Hàn Quốc./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới