Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và chúc Tết công nhân lao động

Chiều 9/2 (mùng 2 Tết), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, chúc Tết công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên công nhân lao động Công ty TNHH Prime Asia. 

Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ, thăm hỏi thân tình hoàn cảnh và đời sống của công nhân Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam. Chủ tịch nước gửi lời chúc tới tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành quả mới, Công ty không ngừng phát triển để từ đó thu nhập của người lao động được tăng lên. 

Đại diện Công ty Prime Asia Việt Nam cho biết, trong những năm qua, điều kiện sống cũng như chế độ chăm lo của Công ty đối với những công nhân tại đây được nâng lên khá nhiều. Công ty đã xây dựng ký túc xá cho công nhân ở miễn phí, hỗ trợ các bữa ăn hàng ngày cho công nhân; bên cạnh việc đóng bảo hiểm xã hội, Công ty cũng mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động… 

Mặc dù có sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ khá nhiều từ phía Công ty, nhưng theo nhiều công nhân, đời sống của họ vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn như: Thu nhập hiện nay chưa đảm bảo sinh hoạt hàng ngày, chưa có tích lũy, đặc biệt tại Khu công nghiệp chưa có nhà giữ trẻ và khu vui chơi giải trí cho công nhân. Vì vậy, các công nhân bày tỏ mong muốn sẽ sớm có nhà giữ trẻ và khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động để họ yên tâm làm việc và cống hiến nhiều hơn cho Công ty. Bên cạnh đó, các công nhân mong muốn Công ty quan tâm nhiều hơn tới đời sống, chia sẻ, hỗ trợ để công nhân lao động có điều kiện về quê sum vầy cùng gia đình vào dịp Tết. 

Chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, lãnh đạo các cấp cần có giải pháp lâu dài, quan tâm chăm lo đời sống của người lao động. Đặc biệt, vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay, đó là xây dựng nhà trẻ và khu vui chơi giải trí cho công nhân sau giờ làm việc; đồng thời tiếp thu những kiến nghị hết sức hợp lý của công nhân như hỗ trợ để công nhân lao động có điều kiện về quê đón Tết, thăm gia đình… 

Hoan nghênh việc Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam đã có sự quan tâm chăm lo tới đời sống của công nhân lao động, đặc biệt đã xây dựng ký túc xá để công nhân ổn định cuộc sống, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, mở rộng quy mô sản xuất, trên cơ sở đó thu hút thêm nhiều lao động, góp phần cùng cả nước thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn trong thời gian tới. 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú, tỉnh Đồng Nai./. 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.