Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

Theo cơ quan Khí tượng - Thủy văn, địa bàn tỉnh ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại; thậm chí, vùng núi cao còn có sương muối, băng tuyết... nhiệt độ phổ biến ở mức 8 - 10°C, vùng núi có nơi dưới 3°C.

 

Bồn chồn thấy rõ, ông trung niên lo lắng:

- Thời điểm cuối năm, không khí lạnh tăng cường đang gây rét đậm, rét hại nguy hiểm và chắc chắn còn kéo dài, công tác bảo vệ sức khỏe con người và chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Các ngành chức năng cần cử ngay cán bộ chuyên môn xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tư vấn nhân dân các dân tộc phương pháp, biện pháp chăm sóc sức khỏe, bảo vệ cây trồng, đàn vật nuôi một cách hữu hiệu; tận dụng tối đa những vật liệu sẵn có tại địa phương để phòng chống rét, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Cũng cần chú ý, do độ ẩm không khí rất thấp, chỉ khoảng 20-35% gây hanh khô, dễ xảy ra cháy rừng, cháy nhà...

Tỏ ra thông thạo, bác da ngăm ngăm nêu mấy biện pháp:

- Thời điểm này, các hộ gia đình không thả rông gia súc mà đưa về chuồng trại để chăm sóc; chủ động dự trữ các loại thức ăn thô, xanh và thức ăn tinh; sửa chữa, che chắn chuồng trại; tăng cường vệ sinh phòng bệnh, phun các loại thuốc sát trùng chuồng trại theo hướng dẫn của cơ quan thú y... Biện pháp không tốn kém mà hiệu quả là gia cố chuồng trại, dùng bạt dứa, tấm ni lông hoặc các loại vật liệu khác che kín chuồng trại, giữ nền chuồng khô ráo, độn chuồng bằng rơm rạ, mùn cưa, không để đọng phân, nước thải...; nếu nhiệt độ xuống dưới 12°C, nhất định không chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng; buổi tối ủ trấu, đốt lửa (nhưng phải để khói thoát ra ngoài, tránh gây hỏa hoạn...). Ngoài lượng thức ăn thô cần bổ sung thức ăn tinh, thức ăn ủ chua, rơm ủ u-rê, cho uống nước ấm hòa muối. Dự trữ rơm rạ, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp...

Sốt sắng, anh chàng nhỏ thó cũng tham gia:

- Theo khuyến cáo của cán bộ khuyến nông, khi thời tiết xuất hiện sương muối, băng giá, thì lúa ngô, rau màu cần che chắn bằng ni-lon, tăng cường chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoai mục, phân NPK để cây ra thêm rễ mới, tăng sức chống chịu thời tiết; khẩn trương thu hoạch rau màu đến kỳ; lạc, đậu tương, ngô xuân tỉa thưa hợp lý; các loại hành, ớt, cà chua, khoai tây, bắp cải, su hào, súp lơ... tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng để tăng khả năng chịu rét, sâu bệnh hại. Đối với vật nuôi, không thả rông mà nuôi nhốt trong chuồng, chỉ đưa gia súc ra ngoài trời sau 8 giờ sáng, khi không có mưa phùn, gió lạnh. Đối với những cơ sở nuôi thủy sản, chủ động thu hoạch sớm những lứa đạt kích cỡ thương phẩm hoặc gần đến kỳ thu hoạch. Trong thời gian rét đậm, rét hại tuyệt đối không kéo lưới, quăng chài hoặc thu hoạch đánh tỉa để tránh cá bị xây xát, hạn chế phát sinh dịch bệnh; nhiệt độ nước dưới 15°C phải ngừng cho cá ăn. 

Thu mình trên ghế, ông trung niên xuýt xoa:

- Nền nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng bất lợi đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các trường mầm non, tiểu học chủ động cho học sinh nghỉ học ở nhà theo quy định; hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống giá lạnh, mưa rét, không bắt buộc mặc đồng phục, tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm, rét hại; tạm dừng các hoạt động hội thi, thao giảng cần có sự tham gia của học sinh mầm non, tiểu học; những trường có học sinh học bán trú bảo đảm đủ chăn ấm, tăng cường dinh dưỡng trong bữa ăn để học sinh bảo đảm sức khỏe. Cùng với đó, lãnh đạo và các ngành chức năng trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi và các loại cây trồng, khắc phục tình trạng chủ quan trước diễn biến xấu của thời tiết, nhất là tại các bản vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương hỗ trợ nông dân mua sắm vật tư gia cố chuồng trại, cây giống; dự trù vật tư, kinh phí hỗ trợ kịp thời những nơi bị thiệt hại nặng...

Quang Thành - Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới