Chiềng Sàng: Lấy sức dân làm đường về nhà dân

Đến nay, xã Chiềng Sàng (Yên Châu) đã bê tông hóa được hơn 10 km đường giao thông nông thôn. Đó là kết quả của sự đồng thuận trong thực hiện phong trào làm đường giao thông nông thôn của người dân trong xã, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Tuyến đường nội bản Chiềng Kim, xã Chiềng Sàng (Yên Châu) được bê tông khang trang.

Năm 2013, khi bắt đầu triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chiềng Sàng tập trung tuyên truyền cho bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc làm đường, coi đây là điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền xã, bản đã tổ chức họp dân lựa chọn tuyến đường đi lại khó khăn để ưu tiên làm trước. Vận động nhân dân tự giải phóng mặt bằng và làm nền đường. Đồng thời, phổ biến chủ trương, mức hỗ trợ của Nhà nước, sau đó, các bản tổ chức họp bàn, thống nhất phương án giải phóng mặt bằng, mức đóng góp cho từng tuyến đường; bầu ban chỉ đạo, ban giám sát chất lượng công trình; nhân dân trực tiếp xây dựng và tham gia thanh quyết toán các công trình...

Bà Hoàng Thị Nọi, bản Chiềng Sàng, chia sẻ: Trước khi triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, chúng tôi được thông báo cụ thể kế hoạch triển khai, công khai kinh phí xây dựng, cách thức làm... Bà con trong bản sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng công trình. Bây giờ tuyến đường nội địa bản dài 490 m đã được bê tông, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, mùa mưa không còn cảnh đường lầy lội nữa.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện phá dỡ tường rào, các công trình phụ, góp tiền, ngày công lao động và phá bỏ cây ăn quả để hiến đất mở rộng mặt đường. Từ năm 2013 đến nay, xã đã huy động nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu xây dựng trị giá trên 3,1 tỷ đồng; hơn 21.000 ngày công lao động; hiến gần 3.300 m2 đất, trên 100 cây trồng các loại. Điển hình trong việc hiến đất làm đường là: 31 hộ dân bản Đán đã hiến trên 2.100 m2 đất thổ cư, đất vườn, phá bỏ 32 cây ăn quả; gia đình ông Lường Văn Thịnh, bản Mai Ngập hiến 150 m2 đất thổ cư, 2 bụi tre... Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được hơn 10 km, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông liên bản, nội bản.

Chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng rãi vào bản Chiềng Kim (Chiềng Sàng), gặp ông Vũ Văn Bình, người đã hiến 50 m2 đất để mở rộng tuyến đường nội bản. Ông Bình chia sẻ: Khi triển khai giải phóng mặt bằng làm tuyến đường trục chính của bản, do hiểu rõ lợi ích của việc làm đường nên tôi bàn với gia đình hiến 50 m2 đất để con đường rộng hơn. Tôi còn vận động anh em, hàng xóm hiến đất và góp ngày công lao động làm đường. Hiện nay, bản đã làm được trên 500 m đường bê tông.

Đến bản Mo, Trưởng bản Quàng Văn Định cho biết: Bà con trong bản tích cực đóng góp ngày công lao động, vật liệu, cùng với được Nhà nước hỗ trợ xi măng, bản vừa hoàn thành tuyến đường nội bản dài gần 500 m. Để hoàn thành tuyến đường này, 95 hộ dân đã đóng góp trên 81 triệu đồng, hiến hơn 200 m2 đất vườn và góp 360 ngày công lao động. Hiện, cả bản đã bê tông được trên 1,3 km đường.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều tuyến đường đất, nhỏ hẹp ở Chiềng Sàng đã và đang được mở rộng, tạo thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản, nâng cao mức sống và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới