Chiềng Hặc mở rộng diện tích cây ăn quả

Những năm qua, xã Chiềng Hặc (Yên Châu) đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác, góp phần nâng thu nhập bình quân lên 15 triệu đồng/người/năm 2017; giảm 2,1% số hộ nghèo so với năm 2016.

 

Người dân xã Chiềng Hặc (Yên Châu) chăm sóc vườn cây ăn quả.

Chiềng Hặc có trên 1.759 ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu được bà con trồng lúa, ngô, sắn... Những năm qua, xã đã kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả. Đồng thời, vận động bà con chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế; tập trung nguồn vốn từ chương trình 135, xây dựng các mô hình, hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, vật tư để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả cho bà con... Hiện, tổng diện tích cây ăn quả toàn xã trên 460 ha, trong đó, 350 ha cây ăn quả đã cho thu hoạch, còn lại đang trong giai đoạn chăm sóc, chủ yếu là: Xoài, nhãn, chuối, mận... tập trung tại các bản: Văng Lùng, Nà Ngà, Huổi Mong, Huổi Toi, Hát Xét... Sản lượng trung bình đạt 1.553 tấn/năm. Từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã ghép cải tạo 168,3 ha cây ăn quả theo Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Hiện, 5 HTX nông nghiệp trên địa bàn chuyên trồng cây ăn quả, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và tham gia chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm.

Cùng cán bộ khuyến nông xã đến thăm bản Văng Lùng (Chiềng Hặc) một trong những bản có diện tích cây ăn quả lớn nhất xã, với trên 70 ha. Ông Hà Văn Tiền, Trưởng bản Văng Lùng, cho biết: Năm 2008, một số hộ dân trong bản đã chuyển đổi diện tích đất trồng ngô, sắn sang trồng nhãn, xoài, bưởi và ghép cải tạo lại diện tích cây ăn quả bản địa. Đến mùa thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua, người dân không phải mất chi phí vận chuyển đi tiêu thụ. Nhờ trồng cây ăn quả, nhiều hộ gia đình có thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/năm, tiêu biểu như gia đình các ông, bà: Hà Văn Sơn, Hà Văn Nam, Hà Thị Thủy...

Tiếp tục đến thăm mô hình 5 ha nhãn ghép trồng trên đất dốc của 3 hộ gia đình các ông, bà: Hà Văn Kim, Hà Văn Đuôn, Hà Thị Thúy, tại bản Nà Ngà (Chiềng Hặc). Qua trò chuyện với các hộ dân được biết, trước đây việc trồng nhãn mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, trồng chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Nhưng những năm gần đây, bà con đã áp dụng phương pháp lai ghép nhãn địa phương với giống nhãn Hưng Yên, nhãn miền thiết... cho sản lượng, chất lượng cao. Đồng thời, chuyển đổi diện tích đất trồng ngô, sắn trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng các giống nhãn năng suất cao. Bên cạnh đó, bà con tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn do huyện, xã tổ chức nên diện tích nhãn ghép của bản phát triển tốt và ngày càng mở rộng.

Thực tế cho thấy, việc trồng cây ăn quả đang là hướng đi phù hợp của xã Chiềng Hặc. Những kết quả bước đầu trong việc mở rộng diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước đưa cây ăn quả trở thành cây trồng chính. Thời gian tới, Chiềng Hặc tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả trên đất dốc; tăng cường mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP cho người dân; tư vấn, hỗ trợ nhân dân các bản liên kết thành lập hợp tác xã nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Hạnh Vi (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.