Chiềng Bôm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Để giữ bình yên trên địa bàn, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua, Công an xã Chiềng Bôm (Thuận Châu) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng Nghị quyết về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an xã Chiềng Bôm (Thuận Châu) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Đồng chí Lường Văn Than, Trưởng Công an xã Chiềng Bôm, cho biết: Xác định việc thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, Công an xã Chiềng Bôm thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố lực lượng công an viên, tổ an ninh nhân dân, nhóm liên gia tự quản, đội thanh niên xung kích... Đến nay, toàn xã có 30 tổ hòa giải, 30 tổ an ninh nhân dân, 30 tổ PCCC, 30 tổ phòng chống tội phạm - phòng chống ma túy, 128 nhóm liên gia tự quản. Thông qua hoạt động của các nhóm liên gia tự quản và các tổ an ninh nhân dân đã phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng gắn với thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Hằng năm, bám sát sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của Công an huyện Thuận Châu, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, Công an xã Chiềng Bôm đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong xã tuyên truyền, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền miệng, gặp gỡ các trưởng bản, người có uy tín, tuyên truyền giáo dục bà con các dân tộc tích cực tham gia thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình hành động phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn, thực hiện các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội như mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình, nghiện các chất ma túy... mở các đợt cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản. Qua triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp, các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được các tầng lớp nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo và giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở. Vì vậy, các vấn đề nổi cộm, phát sinh về ANTT trên địa bàn xã được phát hiện và xử lý, giải quyết dứt điểm, không để nảy sinh vấn đề phức tạp, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Qua 10 năm, lực lượng Công an xã đã vận động, hướng dẫn hơn 1.200 lượt người chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội và thực hiện các quy định khác về đảm bảo ANTT. Tham gia cảm hóa 38 người có Quyết định giáo dục tại xã; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các đối tượng làm ăn, cải tạo cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; hòa giải 122 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân tự giác giao nộp 40 viên đạn súng quân dụng, 591 khẩu súng kíp, súng bắn hơi cồn; ngoài ra còn cung cấp thông tin có giá trị cho Công an xã, giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 18 vụ, 19 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó, mua bán người 2 vụ, 3 đối tượng; trộm cắp tài sản 4 vụ, 4  đối tượng; tàng trữ ma túy 10 vụ, 10 đối tượng...

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hoạt động tội phạm trên địa bàn xã Chiềng Bôm được ngăn chặn và đẩy lùi, tình hình ANTT trên địa bàn được ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới