Chiêm Hóa rộn ràng trước thềm Liên hoan và Lễ hội

Nằm trong khuôn khổ hưởng ứng Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018, Trung thu năm nay tại huyện Chiêm Hóa cũng có hơn 20 mô hình tham gia diễn diễu do các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố làm cho các em thiếu nhi vui chơi. Với mong muốn các em có một Tết Trung thu vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Năm nay cũng là năm đầu tiên huyện tổ chức diễn diễu và chấm điểm các mô hình. Chính vì vậy, từ nhiều ngày qua, tại các tuyến đường trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, nhiều mô hình đèn Trung thu đã được diễn diễu trong sự náo nức, phấn khởi của trẻ nhỏ và người dân.


Đường phố trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc rực rỡ, nhộn nhịp hơn nhờ các mô hình đèn Trung thu
trong những ngày này.


Không kể già trẻ, gái trai đều ra đường để hòa mình vào dòng người tham gia rước những
chiếc đèn Trung thu khổng lồ trình diễn trên phố.


Các mô hình Trung thu mô phỏng những con vật được lấy từ các câu chuyện dành cho thiếu nhi.

Mỗi buổi tối thị trấn Vinh Lộc lại khoác lên mình tấm áo mang tên “Dạ tiệc Trung thu” vô cùng đặc sắc.

Người lớn và trẻ em đều háo hức tham gia.

Trẻ nhỏ thích thú với những đồ chơi Trung thu đầy màu sắc​

Các hoạt động hưởng ứng Liên hoan và Lễ hội năm nay ở các huyện trong tỉnh, góp phần làm cho
 Lễ hội Thành Tuyên mở rộng quy mô hơn.
  

Theo Báo Tuyên Quang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới