Chị Tan năng động phát triển kinh tế

Tiên phong trồng xoài ghép, nhãn ghép trong xã, kết hợp trồng ngô, lúa lai, kinh doanh dịch vụ máy xúc, gia đình chị Nguyễn Thị Tan, bản Bó Mý, xã Bắc Phong (Phù Yên) có thu nhập trên 450 triệu đồng/năm.

 

 

Chị Nguyễn Thị Tan, bản Bó Mý, xã Bắc Phong (Phù Yên) chăm sóc cây xoài ghép.

 

Năm 2016, gia đình chị Tan đầu tư hơn 30 triệu đồng cải tạo vườn cây, chủ động chiết, ghép lại 120 cây xoài trồng từ hơn 15 năm trước từ nguồn vốn của Dự án “ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà” (Dự án 747) bằng giống xoài Đài Loan. Cùng với đó, 3 ha đất nương, gia đình trồng mới gần 900 cây xoài Đài Loan, 300 cây nhãn ghép. Đến nay, hơn 2 ha cây ăn quả đã cho thu hoạch, sản lượng đạt 12 tấn quả/năm, thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn đầu tư canh tác 1,5 ha ngô lai, sản lượng đạt gần 9 tấn ngô hạt/năm; 7.500 m² ruộng lúa 2 vụ, sản lượng 5 tấn thóc/năm; nuôi 3 con trâu, bò sinh sản. Năm 2019, chị mua máy xúc để làm dịch vụ cho thuê làm đường lên nương, đào ao, cải tạo ruộng cho bà con trong bản, trong xã. Từ các nguồn trên, tổng thu nhập của gia đình chị Tan đạt hơn 450 triệu đồng/năm.

 

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế gia đình, chị Tan còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh với bà con trong bản; hỗ trợ họ phát triển kinh tế bằng cách cho vay vốn mua cây giống, phân bón; chia sẻ kinh nghiệm chiết, ghép, chăm sóc vườn cây... Năm 2016 và 2019, gia đình chị Tan được công nhận là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; là điển hình tiên tiến của xã Bắc Phong được cử đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2020.

 

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới