Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc

Không chỉ là điển hình làm kinh tế giỏi, chị Hà Thị Chình, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc (Yên Châu) còn tận tâm, trách nhiệm, tập hợp được hội viên tích cực tham gia các phong trào của hội, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

                                

Chị Hà Thị Chình, bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc (Yên Châu) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

           

Chị Hà Thị Chình chia sẻ: Năm 2015, gia đình tôi trồng 3 ha các loại cây ăn quả, như, xoài, nhãn, bưởi da xanh... Ngoài ra, còn đào ao thả cá tích nước tưới cây. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sau 3 năm, vườn cây đã bói quả, mỗi năm thu 25 tấn quả, bán được trên 300 triệu đồng.

           

Năm 2018, “Nhóm sở thích trồng hoa quả sạch an toàn” được thành lập, với 35 thành viên, do chị Chình làm nhóm trưởng. Chị đã hướng dẫn thành viên quy trình chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện, nhóm đổi tên thành “Câu lạc bộ nữ xoài Yên Châu”, quy mô gần 40 ha xoài, sản lượng đạt 600 tấn quả/năm, thu trên 4 tỷ đồng.

           

Gắn bó với công tác Hội phụ nữ ở cơ sở, chị đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Hội. Đồng thời, vận động thành lập tổ tiết kiệm, với mức góp 100 nghìn đồng/người/tháng, để hỗ trợ hội viên nghèo. Vận động hội viên xây dựng 12 lò đốt rác mi ni để xử lý rác thải; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, chăm sóc tuyến đường hoa... góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường.

           

Nhiều năm liền, Chi hội Phụ nữ bản Văng Lùng đạt “Trong sạch, vững mạnh”. Riêng chị Chình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chứng nhận là Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020; được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới