Chi hội trưởng năng động

Chị Lềm Thị Sương, Chi hội trưởng phụ nữ bản Bung Én, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) được cán bộ, hội viên rất mến phục bởi luôn năng động, nhiệt tình trong công tác hội, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

 

Chị Lềm Thị Sương nuôi bò nhốt chuồng.

 

Ngay từ năm 2014, nhận thấy nguồn lợi từ nuôi cá lồng, chị Sương quyết định vay 20 triệu đồng từ  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư nuôi 3 lồng cá. Đến nay, gia đình chị hiện đã có 8 lồng cá, chuyên nuôi các loại cá lăng, trắm, rô phi, nheo... Để thu được sản lượng và chất lượng cá đáp ứng nhu cầu thị trường, chị thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã tổ chức, qua đó áp dụng vào thực tế của gia đình; tổ chức trồng hơn 2 ha cỏ voi và sắn làm thức ăn cho cá và đàn gia súc, gia cầm... sản lượng cá lồng của gia đình chị thường đạt 5 đến 6 tấn/năm; nuôi 3 con bò nhốt chuồng; hàng chục con gà, vịt... mỗi năm thu nhập trên 400 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

 

Là Chi hội trưởng, chị Sương rất quan tâm công tác vận động, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, thông qua chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất; xây dựng quỹ hội cho hội viên vay... Bây giờ, cả 139 gia đình hội viên trong bản đều có mức sống trung bình trở lên; chị em luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, như: “Phụ nữ Quỳnh Nhai chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...; trên 90% các hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.

 

Với những đóng góp thiết thực, chị Lềm Thị Sương được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen về thành tích công tác hội và phát triển kinh tế, là tấm gương sáng để chị em hội viên phụ nữ học tập, làm theo.

Anh Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới