Chất lượng dân số - Tiên quyết cho phát triển

Xác định rõ tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng của công tác dân số trong phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia, Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) chính thức chọn khẩu hiệu “Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” làm chủ đề của Ngày dân số thế giới 11/7/2020.

                      

           

Hệt một chuyên gia dân số, ông trung niên mở đầu cuộc luận đàm:

           

 - Năm 2020, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các quốc gia, mọi cộng đồng và mọi người, mà phụ nữ lại chiếm phần lớn số nhân viên y tế tuyến đầu, đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm trước vi-rút Corona rất cao, trong khi các chuỗi cung ứng thường gián đoạn, tác động tới khả năng tiếp cận thuốc tránh thai và gia tăng rủi ro có thai ngoài ý muốn. Theo UNFPA, nếu cách ly xã hội thêm nửa năm nữa thì hầu hết phụ nữ ở những khu vực thu nhập thấp và trung bình sẽ không thể tiếp cận các phương pháp phòng tránh thai hiện đại, hậu quả tăng thêm nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn, tảo hôn và các vụ bạo lực trên cơ sở giới. Hiện giờ, tỷ lệ nữ giới làm việc trong thị trường lao động thiếu an toàn cao hơn, nguy cơ nghèo đói cao hơn, càng trầm trọng tình trạng bất bình đẳng, cản trở nỗ lực không để ai bị bỏ lại phía sau.

           

Tham gia bình luận, bác da ngăm ngăm thao thao:

           

- Chính bởi vậy, càng phải tăng cường vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại... Nghĩa là, các đơn vị chức năng và cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo, mít-tinh, cổ động, đối thoại, giao lưu, tọa đàm về thực trạng, thách thức và giải pháp giải quyết vấn đề dân số và phát triển lồng ghép trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đối tượng người cao tuổi, phụ nữ mang thai, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn...

           

Giở tờ báo cầm trên tay, anh chàng nhỏ thó xướng những số liệu thực tế:

           

- Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục DS-KHHGĐ, quy mô dân số tỉnh ta hiện khoảng 1,2 triệu người; mức sinh thay thế vẫn được duy trì; tỷ lệ phụ nữ độ tuổi 15-49 đang sử dụng biện pháp tránh thai 71,6%; có 27.908 cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai mới; sinh thêm 9.548 trẻ (1.603 trẻ là con thứ 3 trở lên), tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh 117,2/100; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 9%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 8%. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 0,52% so năm 2019. Tầm soát dị dạng, bệnh, tật trước sinh 4.793 phụ nữ có thai; tầm soát dị dạng, bệnh tật sơ sinh 424 trẻ/6.154 trẻ sinh ra. Cùng thời gian, đã tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ tại các xã 1.632 buổi, thu hút 267.315 lượt người nghe; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho 3.645 người; giới thiệu mô hình can thiệp giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại 35 xã và 12 điểm trường PTDT nội trú...

           

Vẫn vẻ bình tĩnh thường thấy, ông trung niên chậm rãi:

           

- Hoạt động tuyên truyền và đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái thời gian qua rất đáng ghi nhận. Ngoài xây dựng nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng đã đi sâu tuyên truyền tác hại của phá thai, giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn; tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; truyền thông về bình đẳng giới, vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội; giáo dục kỹ năng sống để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ. Thêm vào đó, ổn định bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác này; có chính sách đãi ngộ đối với cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố... Thực sự, chúng ta đã và đang tận dụng tối đa cơ cấu dân số vàng, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các chú ạ!

Quang Thành - Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới