“Cầu nối” hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức vận động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào thi đua phát triển kinh tế được triển khai rộng khắp, góp phần không nhỏ vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

                                 

Mô hình trồng chè của hội viên phụ nữ bản Mường Chiên.

           

Hội Phụ nữ xã Phổng Lái có 1.315 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Những năm qua, Hội đã chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của địa phương.  Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, tích cực phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ lao động, sản xuất kinh doanh giỏi”; các mô hình “Giúp phụ nữ thoát nghèo”... Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, Hội Nông dân, cán bộ khuyến nông xã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên.

           

Chị Vừ Thị Tòng, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: Hội đặc biệt chú trọng đến hoạt động hỗ trợ vốn cho các hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Hiện, Hội LHPN xã có 8 tổ tiết kiệm, vay vốn với số tiền tiết kiệm gần 90 triệu đồng; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ gần 6 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện chương trình vay vốn, hội đã phổ biến đầy đủ mọi chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, bảo đảm các nguồn vốn vay được quản lý chặt chẽ, hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

           

Xuôi theo tuyến đường bê tông từ trung tâm xã đến bản Bó Nhai, chúng tôi thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên Nùng Thị Chăm, một trong những mô hình tiêu biểu của xã. Chị Chăm cho biết: Năm 2013, gia đình tôi vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm chuồng trại và nuôi bò thương phẩm. Đến nay, đàn bò thường xuyên duy trì từ 20-30 con. Ngoài chăn nuôi, gia đình còn trồng 1,2 ha chè, sản lượng đạt 10 tấn/năm và thâm canh gần 1 ha cà phê, mỗi năm thu nhập của gia đình được gần 200 triệu đồng.

           

Còn gia đình hội viên Bạc Thị Thiên, bản Quỳnh Châu, là hộ TĐC thủy điện Sơn La. Chị Thiên chia sẻ: Khi chuyển về quê mới, gia đình chủ yếu trồng ngô, sắn, nên kinh tế gặp nhiều khó khăn; sau đó, được tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình đã cải tạo đất, mua giống, chuyển đổi 3 ha đất sang trồng 400 cây bơ, 350 cây xoài, 350 cây nhãn và 600 cây mận. Năm 2020, thu nhập từ cây ăn quả trên 100 triệu đồng.

           

Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Phổng Lái còn có nhiều hoạt động tích cực giúp hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ xã Phổng Lái chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua các phong trào, đã thu hút các hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, tu sửa trường lớp, vệ sinh môi trường...

           

Để tiếp tục duy trì, nhân rộng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thời gian tới, Hội LHPN xã Phổng Lái tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới