Cần nâng cấp tỉnh lộ 101 đoạn qua xã Mường Tè - Quang Minh

Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại hai xã Mường Tè - Quang Minh (Vân Hồ), bên cạnh những câu chuyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân còn bày tỏ nguyện vọng về việc sửa chữa, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 101 đoạn qua hai xã để thuận lợi cho việc đi lại và tiêu thụ hàng hóa của nhân dân hai xã.

Cần nâng cấp tỉnh lộ 101 đoạn qua xã Mường Tè - Quang Minh tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tìm hiểu được biết, trước khi huyện Vân Hồ được thành lập, UBND huyện Mộc Châu đã có Dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 101 đoạn qua hai xã Mường Tè - Quang Minh. Tuy nhiên, con đường nhựa đó chỉ dừng lại ở bản Mường Tè, cách trung tâm xã Mường Tè khoảng 3 km và cách xã Quang Minh gần 6,2 km, còn 3 km nữa từ trung tâm xã Quang Minh tới bờ sông Đà vẫn là đường đất. Người dân hai xã đã nhiều lần kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm, xem xét để sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Cũng đã nhiều lần các đơn vị tư vấn đến khảo sát, xây dựng phương án thiết kế để nâng cấp tuyến đường này, nhưng đến nay con đường vẫn chỉ là con đường đá hộc lổn nhổn khó đi.

Đến hai xã Quang Minh, Mường Tè đi trên con đường này gặp khó khăn, bởi có những đoạn nhiều đá hộc lổn ngổn rất dễ trượt bánh xe, hay những đoạn vẫn còn là đường đất lầy lội khi trời mưa và bụi mù vào mùa khô. Còn đối với người dân hai xã, sản phẩm nông nghiệp sản xuất luôn bán ra với giá thấp hơn những địa phương lân cận. Theo bà con, sở dĩ nông sản bán ra giá thấp, do từ quốc lộ 6 vào đến hai xã Mường Tè - Quang Minh khoảng 60 km, nhưng nhiều năm nay không được tu sửa, nâng cấp, nên việc vận chuyển hàng hóa khó khăn, thương lái ngại đường khó đi không thu mua nông sản.

Trên đường vào xã Quang Minh, gặp ông Lường Văn Cung, bản Mường Tè, xã Mường Tè vừa đưa con đến trường về. Nói về những khó khăn do đường giao thông đã xuống cấp, ông Cung chia sẻ: Ngày nào tôi cũng đi làm nương và thường xuyên đưa đón con đi học qua đoạn đường này. Từ trường về đến nhà có nhiều đoạn đường xấu lắm, để các cháu tự đi xe đẹp tôi không yên tâm.

Ông Hà Văn Soái, Bí thư đảng ủy xã Quang Minh thông tin nhiều về những khó khăn của xã trong việc phát triển kinh tế, song tâm tư nhất của bà con là cần một tuyến đường mới. Người dân rất mong con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu buôn bán hàng hóa cho bà con. Hai năm gần đây, xã đã vận động người dân chuyển đổi nhiều diện tích trồng cây lương thực trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, đến nay được gần 200 ha. Theo dự tính đến niên vụ 2019-2020 sẽ cho thu lứa quả đầu tiên, vì vậy nếu con đường không sớm được nâng cấp, tôi e là các sản phẩm quả của bà con làm ra sẽ lại bán với giá thấp.

Được biết, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1244-QĐ/UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 101 (đoạn xã Mường Tè - Quang Minh) huyện Vân Hồ, với chiều dài được xây dựng là 9,2 km, đoạn từ bản Mường Tè, xã Mường Tè - bờ sông Đà, thuộc địa phận bản Nà Bai, xã Quang Minh. Tổng mức đầu tư của Dự án trên 45 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Tuy nhiên, đã hơn một năm kể từ ngày Quyết định được phê duyệt, đoạn đường này vẫn chỉ được khảo sát, lên phương án mà chưa được triển khai thi công. Trả lời câu hỏi này của chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Nguyên nhân của việc chậm thi công tuyến tỉnh lộ 101 đoạn qua hai xã Mường Tè - Quang Minh là việc rà soát, cân đối nguồn vốn vay ODA của hai Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, do vậy, tuyến đường này chưa triển khai thi công. Tuy nhiên, đáng mừng là ngày 17/5/2018 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản trả lời đồng ý triển khai vốn xây dựng. Với đơn vị là chủ đầu tư của Dự án, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch triển khai xây dựng và dự kiến khởi công vào trung tuần tháng 1/2019.

Với người dân nơi đây là tin mừng sau bao ngày tháng mong mỏi một tuyến đường thuận lợi. Tin rằng, sau khi con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của hai xã Mường Tè, Quang Minh.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới