Cảm nhận về một chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh

Vừa qua, các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn.

Một tiết mục của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh dàn dựng và biểu diễn tại chương trình.    Ảnh: Quàng Hưởng

Khi nghe thông báo của xã, tôi và bà con hồ hởi, phấn khởi thu xếp công việc, ăn cơm tối sớm hơn mọi ngày, có nhiều người chưa kịp cơm tối cũng cố gắng đi sớm về sân Ủy ban xã để kịp đón xem chương trình.

Tôi đến sớm 30 phút so với lịch biểu diễn. Khi chờ đợi các nghệ sĩ - diễn viên biểu diễn, tôi vẫn băn khoăn: “Không biết chương trình của các nghệ sĩ diễn viên trẻ có đem lại niềm vui và sự hài lòng của nhân dân không?”. Nhưng sau gần 120 phút với 13 tiết mục ca - múa - nhạc, các nghệ sĩ - diễn viên trẻ của Nhà hát bằng tài năng và nhiệt huyết của mình đã thực sự làm cho các khán giả, trong đó có tôi cảm nhận, phấn khởi và khâm phục.

Vậy chương trình ca - múa - nhạc của Nhà hát đem đi phục vụ các cơ sở có gì đặc biệt? Tôi cho rằng Ban Giám đốc Nhà hát, các đạo diễn đã dàn dựng một chương trình ca - múa - nhạc công phu trên quan điểm phát huy tinh hoa và bản sắc của các dân tộc làm nên một chương trình vì dân, của dân, hợp lòng dân, đem đến cho người xem lòng tự hào về nền văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc. Đành rằng với tài năng và học vấn của các nghệ sĩ - diễn viên Nhà hát có đủ sức để thực hiện nhiều chương trình hiện đại, nhiều tiết mục đạt giải cao trong các kỳ hội thi, hội diễn trong nước và quốc tế; nhưng về với bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh thì phải có chương trình phù hợp với “khẩu vị” của nhân dân. Và nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát đã làm được điều này.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập trong kháng chiến chống Pháp trên vùng núi phía Tây Bắc Tổ quốc, với tài năng của các thế hệ nghệ sĩ đàn anh, đàn chị thì đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên hiện nay đã tỏ ra không thua kém; chương trình ca - múa - nhạc của Nhà hát biểu diễn tại xã Chiềng Mung hôm ấy (tối 14/3/2017) thực sự là một chương trình đặc sắc rất đáng xem. Trong số 13 tiết mục công diễn có tới 7 tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc, ca ngợi cuộc sống mới và Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Từ màn hát múa mở đầu: “Sức sống Sơn La” đến tốp ca nữ “Xuân về bản em”, múa “Sỏn pa”... đã thực sự cuốn hút sự chú ý của người xem; tiếng hò reo, tiếng cười rộn rã, tiếng hô vang “ Làm lại, diễn lại đi...” cứ vang lên sau mỗi tiết mục. Tiết mục tấu Pí Pặp “Tình khúc bên suối” do nghệ sĩ Minh Đức biểu diễn khá tuyệt vời, rồi “Ngọn lửa cao nguyên” và màn hát múa “Vinh quang Việt Nam” do tập thể nam nữ diễn viên Nhà hát biểu diễn đã thực sự thu phục lòng người.

Chương trình ca - múa - nhạc mà các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn không chỉ đem đến niềm vui và sự hài lòng của nhân dân các dân tộc xã Chiềng Mung mà chính những chương trình nghệ thuật như thế đã góp phần khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của Xã hội; Văn hóa - văn nghệ đã làm cho mọi người tự hào về đất nước con người và trong sâu thẳm tâm hồn nhân dân biết ơn Đảng - Bác Hồ, biết ơn Tổ quốc Việt Nam đã chỉ lối đưa đường cho văn hóa Sơn La hòa nhập, phát triển cùng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tôi tin rằng năm 2017 sẽ có trên 100 cơ sở xã được đón nhận trên 100 buổi biểu diễn phục vụ của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát và sẽ có được niềm vui, sự hài lòng.

Xin chân thành cảm ơn và chúc các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh tiếp tục vững bước và có nhiều thành công mới trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Trần Luyến (Hội Khuyến học tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.