Cách làm hay ở tiểu khu Bó Bun

Những năm qua, cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, chi bộ tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường (Mộc Châu) còn chỉ đạo nhân dân tích cực xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, giúp đỡ hộ nghèo... góp phần nâng cao chất lượng khu dân cư văn hoá, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Gia đình anh Mùi Văn Cường (người đầu tiên bên trái)

hộ nghèo được các đoàn thể của tiểu khu Bó Bun giúp đỡ chăm sóc vườn cây ăn quả.

 

Tiểu khu Bó Bun có 309 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Tiểu khu nằm ngay trục đường quốc lộ 6 với nhiều cơ quan, đơn vị, công ty đóng trên địa bàn; một số hộ dân kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ và các dịch vụ khác. Với 75% các hộ dân chủ yếu làm nông nghiệp thuần túy, cấp ủy chi bộ tiểu khu đã tập trung lãnh đạo các hộ dân tích cực phát triển sản xuất, áp dụng các tiến bộ KHKT chăm sóc 50 ha mận, hồng giòn, nhãn, bưởi, ổi và trồng ngô ủ ướp... Phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, lợn, gia cầm; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Hiện, toàn tiểu khu có đàn bò thịt 54 con, bò sữa 64 con, đàn lợn hơn 600 con và đàn gia cầm khoảng 4.500 con.

 

Thời điểm 2017, trên địa bàn tiểu khu Bó Bun vẫn còn 4 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Qua rà soát, phân loại, tìm hiểu kỹ về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo và cận nghèo, cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp giúp đỡ phù hợp, thiết thực; phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Đơn cử như gia đình anh Mùi Văn Cường, có đất sản xuất nhưng lại không biết canh tác hiệu quả nên vẫn thuộc diện hộ nghèo. Cấp ủy tiểu khu đã chỉ đạo Chi đoàn thanh niên đóng góp ngày công lao động giúp gia đình anh Cường làm đất trồng cây ăn quả; đứng ra tín chấp với Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường để cho gia đình anh Cường vay vốn đầu tư trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi. Hiện, hơn 10.000 m² đất của gia đình anh Cường đã được trồng các loại cây bơ, bưởi da xanh, trồng khoai lang, bước đầu đã cho thu nhập.

 

Mấy năm gần đây, tiểu khu Bó Bun đã duy trì hoạt động thường xuyên 1 đội bóng đá nam, 2 đội bóng chuyền da nam, 6 đội bóng chuyền hơi nam và nữ. Năm 2019, tiểu khu Bó Bun tiếp tục thành lập 1 câu lạc bộ bóng chuyền hơi trung cao tuổi. Để đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo tiểu khu quan tâm đầu tư xây dựng 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền da nam và nữ, 4 sân bóng chuyền hơi để người dân tham gia luyện tập hàng ngày. Tiểu khu cũng duy trì 1 đội văn nghệ với hơn 50 thành viên thường xuyên luyện tập để phục vụ bà con và tham gia các hội diễn của thị trấn, của huyện, nhất là tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Tuần văn hóa 2/9, Lễ hội hái quả do huyện tổ chức, mỗi lần tham gia từ 30-50 diễn  viên...

 

Bên cạnh đó, tiểu khu cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các tiêu chí thi đua trong xây dựng đời sống văn hóa, nhất là tiêu chí về ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc ở khu dân cư. Bà Vũ Thị Hồng Cảnh, Bí thư chi bộ tiểu khu Bó Bun cho biết: Tiểu khu hiện có 211 hộ có mức sống khá, giàu; 56 hộ trung bình, chỉ còn 2 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng/tháng. Cấp ủy chi bộ tiểu khu thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao đối với Ban công tác mặt trận và các đoàn thể để tập hợp sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã đề ra.

 

Năm 2019, tiểu khu Bó Bun được huyện Mộc Châu vinh danh là Đơn vị tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ với thành tích 5 năm liên tục đoạt giải Nhất toàn đoàn tại các hội diễn của thị trấn Nông trường Mộc Châu; nhiều năm liên tục tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc; các thành tích trong giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, làm đường giao thông nông thôn... Đây là sự cổ vũ, khích lệ để các hộ dân tiểu khu Bó Bun tiếp tục thi đua lao động sản xuất, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới