Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri các địa phương

Ngày 9/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Việt Phương, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội; Hoàng Thị Đôi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lò Thị Thu Hà, giáo viên Trường mầm non Chiềng Lao, xã Chiềng Lao (Mường La); Dương Thành Trung, chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Thuận Châu, đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo đại diện cử tri các sở, ban, ngành của tỉnh. Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 17 điểm cầu trên địa bàn Thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nếu trở thành đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với Quốc hội về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, mong đợi. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tích cực tham gia đóng góp với Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và của tỉnh…

 

Cử tri phát biểu tại Hội nghị

Các cử tri đã bày tỏ tin tưởng, ủng hộ và đặt niềm tin, kỳ vọng vào các ứng cử viên. Cử tri cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên thiết thực, bám sát các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đất nước nói chung, của tỉnh nói riêng và liên quan mật thiết với đời sống người dân.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri. Đồng thời, thông tin tới cử tri về một số chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và việc triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Cũng trong ngày 9/5, tại Trung tâm hội nghị huyện Quỳnh Nhai, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Ký, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông (Vân Hồ); Lò Lan Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nà Nghịu (Sông Mã) đã tiếp xúc cử tri huyện Quỳnh Nhai. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm huyện đến điểm cầu 11 xã trên địa bàn.

           

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại điểm cầu trung tâm huyện Quỳnh Nhai.

           

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

           

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri và khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ phát huy hết khả năng, sở trường, kinh nghiệm; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội, lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tích cực tham gia đóng góp với Quốc hội; thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại Quốc hội; nhất là những vấn đề cử tri quan tâm.

           

Đồng chí Quàng Văn Hương, trình bày chương trình hành động với cử tri huyện Quỳnh Nhai.

           

Đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

           

Cử tri điểm cầu xã Chiềng Ơn theo dõi Hội nghị.

           

Cử tri theo dõi tại các điểm cầu đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, sát với nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, mong muốn các ứng viên khi được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đúng những lời hứa; tích cực góp ý, đề xuất với Quốc hội quan tâm ban hành các chính sách nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng di dân tái định cư thủy điện Sơn La; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, công tác giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa, du lịch...

Ngày 9/5, tại huyện Vân Hồ, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm các đồng chí: Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Tiến Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Quàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Châu đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các xã trên địa bàn huyện Vân Hồ.  

Các đại biểu đo thân nhiệt trước khi vào Hội nghị.

           

Sau khi lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua danh sách và tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ luôn trau dồi kiến thức, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường, làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp quan tâm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân...

           

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Vân Hồ.

           

Cử tri huyện Vân Hồ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

           

Cử tri huyện Vân Hồ bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đặt niềm tin, kỳ vọng, mong muốn các ứng viên khi được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Đề xuất với Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, tạo việc làm cho người lao động; khuyến khích thu hút đầu tư nguồn lực cho lĩnh vực y tế, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân…

Cùng ngày tại huyện Mộc Châu, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm các đồng chí: Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Tiến Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Quàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Châu đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu.

           

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri huyện Mộc Châu.

           

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên hứa, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri phản ánh kịp thời đến Quốc hội, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tham gia xây dựng các chính sách dân tộc, phát triển nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện Mộc Châu…

           

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri tại huyện Mộc Châu.

           

Cử tri huyện Mộc Châu nghiên cứu tiểu sử, quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

           

Cử tri huyện Mộc Châu mong muốn các ứng viên khi được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tích cực tham gia, đề xuất với Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, chế độ đãi ngộ đối với những đối tượng chính sách và người có công; thúc đẩy phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu; đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu...

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới